Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc quá ồn ào và không phải mối lo lớn so với các tàu chạy diesel hiện đại.
Trước đó, kênh quân sự trên CCTV cho biết tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã trở về căn cứ ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Tàu trải qua 2 tháng thực hiện sứ mệnh hộ tống trong vùng biển hải tặc hoành hành tại Vịnh Aden.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 091 của Trung Quốc.
Báo cáo không cho biết chính xác loại tàu ngầm nào thực hiện sứ mệnh ở nước ngoài nhưng theo những hình ảnh mới rò rỉ, đây là mẫu tàu ngầm hạt nhân nâng cấp của Type 091.
Đây là lần đầu tiên phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận triển khai tàu ngầm hạt nhân cho sứ mệnh chống hải tặc ở vùng biển giữa Yemen và Somalia. Theo chuyên gia quân sự Antony Wong Dong, Trung Quốc muốn chứng minh tàu ngầm thế hệ mới của nước này không dễ dàng bị phát hiện.
Mỹ từng nói rằng, tàu ngầm Type 091 của Trung Quốc quá dễ dàng bị phát hiện bởi hải quân nước này. Các tàu Type 091 được thiết kế với nhiệm vụ tìm và diệt các tàu chiến đối phương ở vùng biển sâu.
Tàu ngầm hạt nhân Type 091 của Trung Quốc sử dụng công nghệ từ những năm 1950-1960 mặc dù đã được nâng cấp, cải tiến trong những năm qua. Nhà phân tích hải quân Bỉ Frederik Van Lokeren cho rằng tàu ngầm Type 091 “không có giá trị chiến đấu và chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích đào tạo”.
Trong khi đó, chuyên gia Lý Lị đến từ Bắc Kinh cho rằng mặc dù Type 091 sử dụng công nghệ đi sau Washington 20 năm, tàu ngầm hạt nhân này vẫn là mối đe dọa với các tàu sân bay Mỹ. “Quân đội Trung Quốc hiện sở hữu các mẫu tàu ngầm Type 092, 093 và 094 với khả năng tên lửa đạn đạo và hiện đại hơn Type 091”, ông Lý nó