Tây Ban Nha thiệt hại ghê gớm về vi khuẩn Ecoli

Tây Ban Nha thiệt hại ghê gớm về vi khuẩn Ecoli

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Trong vòng 2 tuần xảy ra dịch bệnh Ecoli tại 9 nước Châu Âu, thiệt hại kinh tế mà Tây Ban Nha đã phải gánh chịu vì bị nghi oan đã lên tới 216 triệu USD.

Sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) chứng minh rằng dưa chuột có nguồn gốc từ Tây Ban Nha hoàn toàn “sạch”, không nhiễm vi khuẩn Ecoli như các hãng truyền thông Đức đưa tin, Tây Ban Nha dọa sẽ kiện chính quyền Hambourg, Đức vì đã nghi oan đưa chuột nước này là nguyên nhân gây bệnh. Trong vòng 2 tuần xảy ra dịch bệnh Ecoli tại 9 nước Châu Âu, thiệt hại kinh tế mà Tây Ban Nha đã phải gánh chịu vì bị nghi oan đã lên tới 216 triệu USD.

Một trang trại trồng dưa chuột tại Tây Ban Nha

Khi dịch bệnh Ecoli xảy ra tại Đức giữa tháng 5 với 16 người chết và hàng trăm người khác phải nhập viện, Đức đã cấm nhập khẩu tất cả các loại dưa chuột, cà chua và rau diếp mà nước này nghi có dính vi khuẩn Ecoli, một loạt các quốc gia khác tại Châu Âu đã làm theo khi cũng ra lệnh ngừng nhập khẩu những mặt hàng trên của Tây Ban Nha. Sau khi dịch bệnh này lây lan một cách nhanh chóng tại 9 nước Châu Âu, Nga đã cấm nhập khẩu tất cả các loại rau xanh từ Tây Ban Nha. Mặc dù khi đó chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh vi khuẩn Ecoli đến từ dưa chuột của Đức nhưng Nga vẫn cho biết rằng: “Lệnh cấm này có hiệu lực ngay tức thì và vô hạn định”.

Là quốc gia xuất khẩu rau xanh, đặc biệt là dưa chuột hàng đầu Châu Âu, chỉ vì lời buộc tội của Đức mà nông dân Tây Ban Nha phải ngậm ngùi cho biết họ đã mất hàng triệu euro vì những nghi ngờ vô căn cứ này. Sauk hi được giải oan cho dưa chuột, nhưng hàng loạt đơn đặt hàng bị hủy khiến Tây Ban Nha bị thiệt hại mỗi tuần ước tính 200 triệu euro.

Vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy có hội chứng lỵ, tiêu chảy có ra máu hoặc không, trong một số trường hợp là nguyên nhân của chứng suy thận cấp, gây tử vong. Để phòng bệnh, các cơ quan an toàn thực phẩm Đức kêu gọi người tiêu dùng nên tránh ăn sống các rau quả đầu mùa.

Như vậy là nguồn truyền khuẩn E Coli cho đến giờ vẫn chưa được tìm ra. Trước đó, các quan chức Liên minh châu Âu cho rằng dưa chuột có thể đã bị nhiễm khuẩn trong quá trình vận chuyển từ Tây Ban Nha sang Đức. Tuy nhiên theo WHO, ngay cả khi biết đích xác về loại khuẩn gây chết người này, người ta vẫn chưa rõ nó xuất phát từ đâu. Theo các quan chức Đức, có thể người ta sẽ không bao giờ tìm ra nguồn gốc của đợt bùng phát lần này.

Quế Mai (Theo Xinhua)

Tag: nghi oan
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.