Tây Ninh: Người phụ nữ rơi xuống kênh tử vong trước sự bất lực của người dân

Tây Ninh: Người phụ nữ rơi xuống kênh tử vong trước sự bất lực của người dân

Nguyễn Thanh Hà
Thứ 2, 01/04/2019 | 08:36
0
Phát hiện người phụ nữ và chiếc xe máy lao thẳng xuống con kênh, người dân ở gần đó đã tri hô, cùng nhau chạy đến ứng cứu nhưng không kịp. Chỉ sau ít phút, nữ nạn nhân đã tử vong.

Ngày 1/4, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự xác nhận thông tin, đội vừa hỗ trợ tìm người thân cho một nữ nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân. 

Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra khoảng 20h50 ngày 31/3. Vào thời điểm trên, người dân sinh sống gần công ty Brotex thuộc khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) phát hiện người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy chưa rõ biển số lưu thông gần con kênh tại cổng số 3 của công ty trên.

An ninh - Hình sự - Tây Ninh: Người phụ nữ rơi xuống kênh tử vong trước sự bất lực của người dân

Người phụ nữ xấu số sau khi được trục vớt từ con kênh. 

Do trời mưa lớn, đường trơn, không hiểu vì sao chiếc xe lại lao đi với tốc độ cao nên chị này loạng choạng rồi rơi xuống kênh. Phát hiện sự việc, người dân ở gần đó đã tri hô, cùng nhau chạy đến ứng cứu nhưng bất thành.

Khi những người có mặt tiếp cận được, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu có mặt, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân tử vong của người này.

Theo tìm hiểu của PV, sau vụ việc, nhiều người đã đăng tải, chia sẻ vụ tai nạn trên lên trang mạng xã hội cá nhân với mục đích tìm người thân cho người xấu số. 

An ninh - Hình sự - Tây Ninh: Người phụ nữ rơi xuống kênh tử vong trước sự bất lực của người dân (Hình 2).

Chiếc xe của nạn nhân chìm dưới kênh. 

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ và nhận nhiều phản hồi tích cực. Theo đó, nhiều người dân địa phương cho rằng, nạn nhân tên V.T.M.T. (30 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu Hạ, tỉnh Tây Ninh).

Cộng đồng mạng cũng chia sẻ thông tin, nạn nhân đã lập gia đình và có một bé trai khoảng 8-9 tháng tuổi. Ngoài ra, những người này còn cho biết, trước khi xảy vụ tai nạn, nạn nhân đã viết trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái nhắc đến cái chết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Gò Dầu điều tra, làm rõ.

Mua “chơi” 80 tờ vé số, cán bộ Tây Ninh trúng hơn 19 tỷ đồng

Thứ 7, 17/11/2018 | 20:37
Sau khi bỏ tiền mua 80 tờ vé số và nghĩ sau sẽ không mua nhiều như vậy thì ngay chiều hôm đó, ông trúng thưởng cả 80 tờ vé số.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em (4): Cần nâng cao công tác dạy bơi

Chủ nhật, 24/05/2015 | 09:24
Để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, bên cạnh các biện pháp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, dạy bơi cho trẻ cũng là một biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.