Tờ Uawire cho hay, hệ thống Pantsir bị phá hủy nằm ở căn cứ quân sự Mezzeh tại tỉnh Damascus, nằm cách khoảng 3,8km so với Điện Tổng thống của ông Bashar al-Assad.
(Nguồn: Twitter Lực lượng Phòng vệ Israel)
IDF cũng lưu ý đoạn video được quay từ camera gắn trên tên lửa. Khi tên lửa vừa vươn đến hệ thống phòng không của Nga thì cũng là lúc hình ảnh bị ngắt.
“IDF đã tấn công hệ thống đánh chặn phòng không SA22 (hệ thống Pantsir-S1), một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Iran ở Syria”, báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel nêu.
Theo tờ Jerusalem Post, đây là thiệt hại đầu tiên về thiết bị quân sự của Nga ở Syria được xác nhận.
Trước đó, bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 “đã hoạt động hiệu quả 100%” khi chặn đứng các trận không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào đêm ngày 14/4 vừa qua. Hệ thống Pantsir-S1 được Nga bắt đầu sử dụng từ năm 2012.
Vào đêm ngày 10/5 vừa qua, quân đội Iran đang hoạt động tại Syria đã phóng hàng chục quả tên lửa nhằm vào vị trí của quân đội Israel ở Cao nguyên Golan. Lực lượng phòng vệ Israel đã phản công và tấn công hàng chục cơ sở quân sự của Iran ở Syria.
Xem thêm: “28 chiến đấu cơ, 60 tên lửa, 23 người thiệt mạng”