Tên lửa thế hệ mới của tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm tới Mỹ?

Tên lửa thế hệ mới của tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm tới Mỹ?

Chủ nhật, 28/06/2015 | 14:35
0
Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang phát triển tên lửa mới để trang bị cho loại tàu ngầm mới được đưa vào sử dụng. Và khi bắn từ biển phía Đông đảo Hawaii, tên lửa có thể ngắm tới Mỹ.

Tin tức từ tạp chí Military Parade mới đây cho biết quân đội Trung Quốc đang sử dụng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 093 lớp Thương và tàu ngầm Type 039 lớp Tống.

Các mẫu tàu trên hiện được trang bị tên lửa đạn đạo YJ-82 và loại tên lửa này dự kiến sẽ được thay thế bằng tên lửa SS-N-13, với tầm bắn lên tới 222km.

Cũng theo tạp chí trên, Trung Quốc đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo JL-3 trên tàu ngầm Type 096 lớp Đường. Nếu thử nghiệm thành công, tên lửa JL-3 sẽ thay thế mẫu tên lửa hiện nay là JL-2. Đây vốn là loại tên lửa có khả năng từ ba tới bốn đầu đạn và có tầm bắn khoảng 7.400km.

Thế giới - Tên lửa thế hệ mới của tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm tới Mỹ?

Tàu ngầm thông thường Type 039C (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Theo đánh giá của giới phân tích, khi bắn từ vùng biển phía Đông quần đảo Hawaii, tên lửa JL-2 có thể ngắm tới các mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ.

Cùng với việc phát triển các mẫu tiếp theo của JL-2, Trung Quốc cũng được cho là đang phát triển mẫu tàu ngầm có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Đó có thể là mẫu tàu Type 095.

Trang Milatary Parade cho biết Hải quân Trung Quốc sẽ sử dụng tàu ngầm mới này để tấn công các tàu chiến của đối phương trong phạm vi 100 hải lý.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 25/6 dẫn mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đưa tin, trong 14 năm qua, số lượng tàu ngầm các chủng loại do Quân đội Trung Quốc tự sản xuất đột ngột tăng lên. Hiện nay, Trung Quốc sở hữu hoặc đang nghiên cứu phát triển, chế tạo nhiều loại tàu ngầm hiện đại.

Thế giới - Tên lửa thế hệ mới của tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm tới Mỹ? (Hình 2).

Tàu ngầm thông thường Type 039C

Tàu ngầm lớp Thương, lớp Nguyên và lớp Tống dùng để tiêu diệt tàu chiến mặt nước, hỗ trợ cho răn đe dưới n

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.