Tên lửa Triều Tiên mới phóng có gì đặc biệt?

Tên lửa Triều Tiên mới phóng có gì đặc biệt?

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 02/10/2021 | 22:07
0
Theo Yonhap, Triều Tiên hôm 1/9 cho biết, một ngày trước đó nước này đã thử loại tên lửa phòng không mới. Loại tên lửa này có khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa hơn với độ chính xác được nâng cao.

Chuyên gia cho rằng Triều Tiên dường như đang hiện đại hóa hệ thống phòng không của nước này nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ vũ khí tiên tiến.

Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện vụ thử nhằm "xác nhận tính thực tiễn trong hoạt động của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện cũng như hiệu suất chiến đấu toàn diện của tên lửa", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã chứng thực được hiệu suất chiến đấu "đáng nể" của tên lửa mới với tính năng phản ứng nhanh cùng khả năng dẫn đường chính xác và hệ thống điều khiển tên lửa được trang bị công nghệ mới, theo KCNA.

Triều Tiên cũng đã thành công trong việc gia tăng đáng kể tầm bắn hiệu quả của tên lửa này.

Loại vũ khí mới này được cho là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối không, lần đầu tiên được trưng bày tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên dường như đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không của nước này nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ.

Shin Jong-woo, nhà phân tích cấp cao tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul cho biết: “Với một bộ tăng cường gắn ở phía dưới, tên lửa mới có thể sẽ bay nhanh hơn và lâu hơn so với tên lửa đất đối không KN-06 hiện có”.

Trong bài phát biểu hôm 29/9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên đang "phát triển một hệ thống vũ khí mới mạnh mẽ có khả năng ngăn chặn triệt để các động thái quân sự của các thế lực thù địch" và "vũ khí cực kỳ hiện đại" của Triều Tiên đang được phát triển với tốc độ cực nhanh".

Một cuộc phân tích về vụ phóng đang được tiến hành, một quan chức tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc  (JCS) cho biết.

Hệ thống phòng không Israel bắn hạ 20 tên lửa tấn công của Syria?

Chủ nhật, 05/09/2021 | 20:00
Theo AVP, quân đội Israel tuyên bố, Syria đã bắn 20 quả tên lửa nhằm vào các máy bay chiến đấu của nước này và tất cả đều bị hệ thống phòng không của Israel bắn hạ.

Tên lửa chống tăng Nga tấn công, xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ bị thổi bay hàng chục mét

Thứ 3, 10/08/2021 | 14:05
Đoạn video vừa công bố cho thấy, đòn tấn công dữ dội của tên lửa chống tăng Kornet Nga. Chỉ với một đòn tấn công, xe bọc thép Thổ đã bị biến thành đống sắt vụn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.