Thắng lợi trong thương vụ S-400, Nga sẽ tiếp tục làm Mỹ “điêu đứng” với Su-57?

Thắng lợi trong thương vụ S-400, Nga sẽ tiếp tục làm Mỹ “điêu đứng” với Su-57?

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 06/05/2019 | 19:59
2
Máy bay Nga Su-57 có thể được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thương vụ của Ankara mua F-35 với Mỹ thất bại. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh Washington hoãn chuyển giao F-35 cho Ankara vì mâu thuẫn xoay quanh vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Quyết định không chịu khuất phục Mỹ vì S-400  

Theo Aljazeera, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước lệnh trừng phạt của Mỹ với thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga. Tuyên bố này được phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay đưa ra hôm 5/5 khi nhắc đến thỏa thuận mua vũ khí khiến mối quan hệ của nước này với Mỹ và các nước NATO căng thẳng.

Washington tuyên bố rằng S-400 có làm hại khả năng tác chiến của máy bay F-35 và cảnh báo về khả năng Mỹ sẽ trừng phạt nếu Ankara tiếp tục mua vũ khí Nga.

Ankara tuyên bố S-400 và F-35 không gây hại nhau và nước này sẽ không từ bỏ mua S-400.

Tiêu điểm - Thắng lợi trong thương vụ S-400, Nga sẽ tiếp tục làm Mỹ “điêu đứng” với Su-57?

Máy bay Nga Su-57 có thể được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thương vụ của Ankara mua tàng hình cơ F-35 với Mỹ thất bại

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh Kanal 7, ông Oktay tuyên bố Mỹ lo ngại về vấn đề trên là không hợp lý và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không khuất phục trước Mỹ.

Bình luận của ông Oktay đến sau khi thư ký Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cảnh báo hôm 4/5 rằng Lầu Năm Góc sẽ do dự trước việc phát triển sản xuất F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống tên lửa Nga.

Ông Patrick Shanahan lưu ý rằng ông đã gặp đoàn các nhà sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin và United Technolgies để thảo luận về các lựa chọn nếu Ankara nhất quyết không chịu bỏ S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia vào việc sản xuất máy bay F-35 được các nước của thành viên NATO sử dụng và có kế hoạch mua 100 máy bay.

Một số các nhà máy sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ đang sản xuất các bộ phận và thiết bị cho F-35. Tuy nhiên, Mỹ đã dọa sẽ đóng bang việc hợp tác sản xuất máy bay với Thổ Nhĩ Kỳ và gợi ý rằng Ankara có thể mua hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thay thế nếu từ bỏ thương vụ S-400 với Nga.

Nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định ông sẽ quyết mua S-400.

Sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng S-400, Mỹ và các đồng minh phương Tây không giấu nổi sự lo lắng và đã tìm mọi cách để phá hợp đồng này. Giới chức NATO và Mỹ tin rằng, nếu hợp đồng S-400 giữa Moscow và Ankara thành công thì đây sẽ là cơ hội mở đường cho Nga tiếp cận, tìm hiểu về các thiết bị chiến tranh của phương Tây, đặc biệt là các chiến đấu cơ F-35.

Nga chào hàng Su-57

Máy bay Nga Su-57 có thể được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu thương vụ của Ankara mua tàng hình cơ F-35 với Mỹ thất bại, người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc phòng Nga ông Sergey Chemezov cho biết. Tuyên bố của ông Sergey Chemezov  diễn ra trong bối cảnh Washington hoãn chuyển giao F-35 cho Ankara vì mâu thuẫn giữa hai đồng minh này xoay quanh vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

“Máy bay thế hệ thứ 5 của Nga Su-57 có chất lượng vượt trội và hứa hẹn là mặt hàng tốt cho xuất khẩu”, ông Sergey Chemezov – người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, trả lời hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu. Ông cho biết thêm Moscow “sẵn sàng hợp tác” nếu Ankara quan tâm tới việc mua máy bay Nga.

Vị quan chức này ám chỉ Nga có thể "bật đèn xanh" cho một thỏa thuận tiềm năng mới nếu Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ chương trình mua F-35 của Mỹ.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Washington thông báo dừng mọi hoạt động liên quan đến việc chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara kiên quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Các nguồn thạo tin cho biết việc giao các lô hàng thiết bị cho huấn luyện và các lô hàng thiết bị tiếp theo liên quan đến máy bay tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đều đã bị hủy bỏ.

Su-57, máy bay tàng hình siêu thanh thế hệ thứ 5 duy nhất của Nga, có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2010. Kể từ đó, nó trở thành một trong những vũ khí chủ lực tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Với những gì đang diễn ra, rất có thể, Mỹ không những phải thua như trong thương vụ S-400 mà khả năng phải chịu thêm một đòn giáng mới liên quan đến chiến đấu cơ Su-57 của Nga là điều hoàn toàn có thể.  

Xem thêm >> Mỹ nên "thư giãn" với S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vì giờ đâu phải thời Chiến tranh Lạnh?

Mỹ nên "thư giãn" với S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vì giờ đâu phải thời Chiến tranh Lạnh?

Thứ 7, 04/05/2019 | 19:37
Mỹ cần thư giãn và gạt sang một bên nỗi sợ hãi rằng S-400 sẽ là cấu nối giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong việc chống lại mình. Hơn tất cả, cả Washington và Ankara không nên đánh mất nhau.

Tự giải thoát mình: Thổ Nhĩ Kỳ nên quyết mua S-400 của Nga và đóng cửa hết căn cứ của Mỹ?

Thứ 4, 01/05/2019 | 20:30
Thổ Nhĩ Kỳ được kêu gọi nên chấm dứt "gánh nặng" với Washington không chỉ bằng việc mua S-400 của Nga mà còn mua Su-57 thay thế F-35, đồng thời đóng cửa căn cứ của Mỹ ở nước này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.