Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ

Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 5, 12/10/2017 | 09:40
0
Trong chiều hướng nước liên tục dâng cao, hàng trăm hộ dân khu vực sông Bưởi, đoạn qua huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) lo sợ vỡ đê đã cùng nhau thức trắng đêm chạy lũ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Thanh Hóa mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Chiều 11/10, nước lũ dâng cao tràn qua 2km đê sông Bưởi, đoạn qua xã Thạch Định, huyện Thạch Thành.

Hiện, tại tuyến đường từ thị trấn Kim Tân qua cầu Kim Tân đi các xã Thạch Định, Thạch Bình, Thạch Tân đã được các lực lượng chức năng phong tỏa. Khu vực này cũng bắt đầu ngập sâu.

Xã hội - Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ

Nước tràn qua đê sông Bưởi, nguy cơ vỡ đê rất cao.

Ngay sau khi nước sông Bưởi tràn qua đê, lực lượng chức năng huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng hỗ trợ dân vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng chốt chặn ở những đầu nước sông tràn qua để cảnh báo và ngăn không cho người dân qua lại.

Đêm 11/10, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao tràn vào phía trong khiến tuyến đường liên xã từ Thạch Định sang Thạch Tân bị nước nhấn chìm, mọi phương tiện đều không di chuyển được.

Xã hội - Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ (Hình 2).

Sợ vỡ đê, hàng trăm hộ dân vội vàng chạy lũ. 

Thấy nước sông Bưởi vẫn lên cao, hàng trăm hộ dân phía ven sông thuộc thị trấn Kim Tân, xã Thành Vinh, Thạch Định, Thạch Bình... đã vội vàng sơ tán người, đồ đạc đến nơi cao và an toàn do lo sợ vỡ đê.

Xã hội - Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ (Hình 3).

Người dân thị trấn Kim Tân đang di chuyển tài sản.

“Nước sông bất ngờ dâng cao khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Khả năng đê sông Bưởi vỡ như 10 năm trước là rất lớn nên mọi người cùng nhau di chuyển đồ đạc có giá trị đi nơi khác. Cả đêm qua bà con nơi đây đã thức trắng để chạy lũ”, ông Lê Văn Nam, trú tại xã Thạch Định cho biết.

Xã hội - Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ (Hình 4).

Mọi tài sản giá trị đã được đưa đến chỗ an toàn.

Ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Lực lượng chức năng đã di dời khoảng 700 hộ dân ở xã Thạch Định cùng nhiều đồ đạc khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Một số hộ dân ở khu vực thị trấn và các xã lân cận cũng phải di dời. Chúng tôi đã cắt cử người túc trực ở đầu và cuối điểm tràn đê. Huyện yêu cầu người dân và phương tiện không được qua lại khu vực nước ngập sâu”.

Xã hội - Thanh Hóa: Nguy cơ vỡ đê sông Bưởi, hàng nghìn người dân trắng đêm chạy lũ (Hình 5).

Đê sông Bưởi từng bị vỡ vào năm 2007 khiến nhiều người lo sợ.

Tính đến đến hết ngày 11/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, tại Thanh Hóa đã có 13 người chết và mất tích. Trong đó, huyện Thường Xuân có 3 người chết, 2 người mất tích; huyện Nông Cống có 1 người chết; TP.Thanh Hóa 2 người chết; huyện Bá Thước 1 người chết; huyện Quan Sơn 1 người mất tích; huyện Lang Chánh 2 người và TP.Sầm Sơn 1 người chết.

Thanh Hóa: 7 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

Thứ 4, 11/10/2017 | 20:04
Do mưa liên tục léo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện lũ lớn ở các sông, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Hiện, toàn tỉnh này đã có 7 người chết, 4 người mất tích.

Nước lũ bủa vây Thanh Hóa, giao thông tê liệt

Thứ 4, 11/10/2017 | 12:07
Trận mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa ngập chìm trong nước, giao thông chia cắt, cô lập...

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ

Chủ nhật, 20/09/2015 | 10:57
Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn đến ngành giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. Hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học, hàng chục ngôi trường bị nước lũ nhấn chìm, 1 học sinh thiệt mạng.

Thanh Hóa: Nước lũ nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà

Thứ 7, 19/09/2015 | 07:49
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) khiến mực nước sông Bưởi dâng cao nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu...
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.