Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ

Hà Công Luân
Thứ 4, 06/06/2018 | 09:57
1
Trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 diễn ra sáng nay (6/6), nhiều thí sinh tại Thủ đô đã quên mang các giấy tờ cần thiết như thẻ dự thi, chứng minh thư.

Sáng nay, 6/6, gần 95 nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã đến các điểm thi của mình để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Theo ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên), mặc dù 9h các em mới phải vào phòng nghe quy chế, tuy nhiên ngay từ 7h đã có khá đông thí sinh, phụ huynh có mặt tại trường. Phần đa, tâm lý của cả thí sinh và phụ huynh khá lo lắng, khi số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội tăng đột biến.

9h, tất cả các thí sinh có mặt tại các phòng thi để nghe quy chế, đính chính thông tin (nếu có). Tại đây, một số em đã quên giấy tờ như: Chứng minh thư, thẻ dự thi, về điều này đã được giám thị coi thi nhắc nhở và yêu cầu phải mang trong buổi thi chính thức diễn ra vào ngày mai.

Một trong những điểm các giám thị đặc biệt nhắc nhở thí sinh dự thi là những lỗi dễ mắc phải nếu không chú ý sẽ khiến bài thi bị trừ từ 25% đến 50%, thậm chí bị chấm 0 điểm hoặc nặng nhất là đình chỉ thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Theo đó, lỗi sẽ bị đình chỉ thi áp dụng đối với trường hợp thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi sẽ bị đình chỉ thi.

Thí sinh có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác cũng bị xử lý đình chỉ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi.

Theo số liệu từ trường THPT Nguyễn Gia Thiều, năm nay nhà trường có 675 chỉ tiêu (Tăng 1 lớp, tăng 115 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trong kỳ thi này, trường có 18 phòng thi với 432 thí sinh. Để phục vụ tốt và đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đại diện lãnh đạo điểm thi này cho biết đã tổ chức họp lãnh đạo, phối hợp với cơ quan chức năng để lên phương án đảm bảo an ninh.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong buổi sáng nay:

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ

Thí sinh và phụ huynh đến từ khá sớm để xem số báo danh, phòng thi.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 2).

Đa số các em tỏ ra khá lo lắng trước kỳ thi quan trọng này.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 3).

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm nay có 432 thí sinh.

 

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 4).
Giám thị coi thi được phổ biến quy chế.
Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 5).
9h sáng, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi.

 

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 6).
Được giám thị phổ biến quy chế thi.
Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 7).
Những thắc mắc được giải đáp kịp thời.

 

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Một số thí sinh quên mang giấy tờ (Hình 8).
Cũng đã xuất hiện trường hợp thí sinh quên mang giấy tờ.

Ngày mai (6/6), hơn 95 nghìn học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10

Thứ 3, 05/06/2018 | 20:37
Ngày mai (6/6), hơn 95 nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, tại đây, các em sẽ đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...