Thổ Nhĩ Kỳ: Âm mưu lật đổ ‘siêu Tổng thống’, hàng nghìn người bị bắt

Thổ Nhĩ Kỳ: Âm mưu lật đổ ‘siêu Tổng thống’, hàng nghìn người bị bắt

Thứ 5, 27/04/2017 | 10:50
0
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra quân bắt giữ hơn 1.000 người trên khắp đất nước do nghi có liên quan tới mạng lưới của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Chiến dịch truy quét lớn

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời Bộ trưởng bộ Nội vụ Suleyman Soylu cho hay, ngày 26/4, nước này đã bắt giữ 1.009 người trong một chiến dịch truy quét lớn trên 81 tỉnh của đất nước.

Tiêu điểm - Thổ Nhĩ Kỳ: Âm mưu lật đổ ‘siêu Tổng thống’, hàng nghìn người bị bắt

 Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ trong đợt truy quét này (Ảnh: Anadolu). 

Động thái trên được mô tả là một “bước đi quan trọng” của Chính phủ nhằm “hạ gục” phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ.

Những người bị bắt giữ được cho là những “gián điệp” của ông Gulen và đã chỉ đạo những người thuộc lực lượng cảnh sát tiến hành âm mưu đảo chính vào hồi tháng Bảy năm ngoái.

Bộ trưởng Nội vụ cho hay, những cá nhân trên đã “trà trộn vào lực lượng cảnh sát và điều khiển họ từ phía ngoài, bằng cách thành lập một tổ chức cảnh sát khác và phớt lờ chính quyền”.

Khoảng 8.500 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét quy mô lớn này.

Tiêu điểm - Thổ Nhĩ Kỳ: Âm mưu lật đổ ‘siêu Tổng thống’, hàng nghìn người bị bắt (Hình 2).

 Ông Erdogan được đánh giá là "siêu Tổng thống" sau khi giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý tăng thêm quyền cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty). 

Hồi tháng 7/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra một cuộc đảo chính quân sự nhưng không thành công. Ngay sau đó, chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan đã tiến hành một đợt truy quét lớn, bắt giữ hàng chục ngàn người có liên quan. Ông Erdogan khẳng định cuộc đảo chính được thực hiện bởi ông Gulen.

Kể từ đó, đã có khoảng hơn 47.000 người bị bắt giữ, trong đó có 10.700 cảnh sát và 7.400 người phục vụ trong quân đội.

Ông Gulen đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc có liên quan tới cuộc đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gây sức ép yêu cầu Mỹ phải trục xuất giáo sĩ này về nước.

Quyền lực của ông Erdogan

Hôm 17/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý, nhằm sửa đổi Hiến pháp và trao những đặc quyền hành pháp mới cho chức danh Tổng thống.

Những thay đổi trong Hiến pháp đã biến Thổ Nhĩ Kỳ từ một đất nước theo hệ thống nghị viện sang một hình thức mới, giúp Tổng thống có nhiều quyền hạn hơn. Theo giới chuyên gia, ông Erdogan sẽ có thể trở thành “siêu Tổng thống”.

Theo đó, ông Erdogan sẽ có quyền tự quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, mà không cần phải thông qua Quốc hội. Cũng theo quy định mới, Tổng thống được phép chỉ định nội các và số lượng Phó Tổng thống không giới hạn. Thậm chí, người đứng đầu Nhà nước còn có quyền bãi nhiệm những quan chức cấp cao, mà không cần sự thông qua của Quốc hội.

Những thay đổi trên có hiệu lực từ năm 2019. Nhiều khả năng ông Erdogan sẽ tiếp tục chiến thắng trong kỳ bầu cử tiếp theo và sẽ nắm quyền cho tới năm 2029.

Xem thêm: So sánh tàu sân bay Trung Quốc vừa hạ thủy với siêu tàu sân bay Mỹ

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.