Thoái vốn khỏi Tràng Tiền Plaza, ngân sách thu về hàng ngàn nghìn tỷ

Thoái vốn khỏi Tràng Tiền Plaza, ngân sách thu về hàng ngàn nghìn tỷ

Thứ 5, 06/07/2017 | 11:01
0
Với việc đã bỏ hàng trăm tỷ đồng vào cải tạo, nâng cấp Tràng Tiền Plaza, bố chồng Tăng Thanh Hà là ứng viên hàng đầu sở hữu đất vàng ven Hồ Gươm một khi Nhà nước tiến hành thoái vốn.
Bất động sản - Thoái vốn khỏi Tràng Tiền Plaza, ngân sách thu về hàng ngàn nghìn tỷ

 Tràng Tiền Plaza hoạt động khá èo uột sau gần 2 thập kỷ được xây dựng

Hẩm hiu số phận đất vàng

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa trình Thủ tướng và Bộ Tài chính phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (đơn vị sở hữu Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza).

Theo đó, SCIC đề xuất vẫn giữ tỷ lệ chi phối (51%) sau cổ phần hóa đối với doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 4.346 m2 đất vàng ngay cạnh Hồ Gươm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý là Bộ Công thương lại muốn bán hết vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này, do thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần để đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định 58/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giải thích điều này, SCIC cho rằng chủ sở hữu Tràng Tiền Plaza là đơn vị đặc biệt, đang sở hữu công trình mang tính biểu tượng lịch sử, văn hóa của thủ đô Hà Nội nên cần giữ tỷ lệ quá bán.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền được thành lập tháng 5/1999. Năm 2000, Tràng Tiền Plaza được xây mới trên vị trí Bách hoá Tổng hợp cũ, nhìn ra Hồ Gươm.

Tràng Tiền Plaza khai trương vào năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Tổng Công ty Vinaconex với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), được xem như biểu tượng của kinh tế Thủ đô thời hội nhập.

Vào thời điểm này, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền có vốn điều lệ 15 tỷ đồng (hiện nay là 20 tỷ đồng), Vinaconex góp 90%, tương đương 13,5 tỷ đồng, Hapro sở hữu phần còn lại.

Năm 2007, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Vinaconex, phần vốn góp của doanh nghiệp này tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền được chuyển giao cho SCIC. Tuy vậy, sau nhiều lần đổi chủ đi kèm với sửa mới cải tạo song Tràng Tiền Plaza vẫn hoạt động khá ảm đạm, với kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng.

Việc Bộ Công thương muốn thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền có thể sẽ mở ra hướng đi mới, tươi sáng hơn cho Tràng Tiền Plaza. Bên cạnh đó cũng hứa hẹn sẽ mang về một khoản tiền không nhỏ cho ngân sách.

Tổ hợp thương mại Tràng Tiền Plaza có diện tích 4.346 m2, nằm ngay ngã ba các phố Tràng Tiền, Hàng Bài và Hai Bà Trưng và được đánh giá là một trong những mảnh đất có vị trí đẹp nhất Thủ đô. Có mức giá lên tới cả tỷ đồng mỗi m2.

Bởi vậy nếu được đưa ra đấu giá công khai, minh bạch, việc thoái vốn khỏi chủ sở hữu Tràng Tiền Plaza có thể mang về cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Hé lộ ứng viên nặng ký

Sau khi SCIC và Hapro trở thành chủ mới của Tràng Tiền Plaza, hai đơn vị này đã hợp tác với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) của ông Jonathan Hạnh Nguyễn (bố chồng diễn viên Tăng Thanh Hà) cải tạo, nâng cấp và thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh của Tràng Tiền Plaza.

Được biết, ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza. Và bởi vậy, một khi Nhà nước tiến hành thoái vốn tại đây, tập đoàn của ông Jonathan Hạnh Nguyễn là ứng viên hàng đầu để sở hữu đất vàng ven Hồ Gươm.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Người vợ đầu của ông, mẹ ruột chồng của Tăng Thanh Hà là cháu họ của Imelda Marcos – phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos. Hai người ly hôn sau một khoảng thời gian sinh sống và hiện tại, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang sinh sống cùng nữ diễn viên một thời Lê Hồng Thủy Tiên tại Việt Nam.

Bố chồng Tăng Thanh Hà hiện là Tổng đại diện của Philippines Airline tại khu vực Đông Dương. Tên tuổi của ông được biết đến với tập đoàn kinh doanh đa quốc gia IPP, “đế chế” nắm giữ 70% thị phần hàng hiệu tại Việt Nam. Ngoài Tràng Tiền Plaza, ông Johnathan còn sở hữu trung tâm thương mại siêu sang Rex Arcade tại tầng trệt khách sạn Rex – TP. Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu, IPP Group tên đầy đủ là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương (tên tiếng Anh là Imex Pan – Pacific Co.Ltd), được thành lập vào tháng 10/2002 và đóng trụ sở tại tòa nhà Opera View 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

IPP Group hiện có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó ông Jonathan Hạnh Nguyễn góp 540 tỷ đồng (90% vốn) và bà Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu 10% vốn (60 tỷ đồng). Vai trò của bà Thủy Tiên ở tập đoàn IPP Group là rất lớn, khi cựu diễn viên sinh năm 1970 thay mặt chồng đứng ra làm người đại diện theo pháp luật ở IPP Group với chức vụ tổng giám đốc.

Ngoài ra bà Thủy Tiên còn là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp liên quan như là tổng giám đốc của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân Sơn Nhất (Vốn điều lệ 100 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại Thế kỷ vàng (VĐL: 61,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sao sáng Nha Trang (VĐL:150 tỷ đồng), Công ty TNHH Quảng cáo Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương hay Công ty TNHH Phát triển Vương Miện. Ngoài ra bà còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (vốn điều lệ 100 tỷ đồng) hay Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (VĐL: 100 tỷ đồng).

IPP Group những năm qua đã và đang đầu tư rất mạnh vào mảng thương mại hàng không, với mục tiêu sở hữu một hệ thống cửa hàng dịch vụ ở các sân bay trong nước. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tháng Tư vừa qua đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sau khi IPP Group cùng các doanh nghiệp liên quan trong năm 2016 đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 23,6% lên 43,7%.

Vợ ông, bà Thủy Tiên cũng giữ chức thành viên HĐQT SASCO từ cuối năm 2014 khi IPP Group đầu tư vào thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

SASCO là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại tại sân bay lớn nhất cả nước với các nguồn thu chính gồm: Kinh doanh hàng miễn thuế, dịch vụ phòng khách sân bay, bán lẻ tại trung tâm thương mại, với doanh thu 2.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 234 tỷ đồng trong năm 2016.

IPP Group hiện còn là cổ đông lớn nhất của CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC), góp 330 tỷ đồng, tương đương 55% vốn cổ phần của CRTC.

Nghi Điền

 

Cùng tác giả

Lộ diện “ông lớn” thâu tóm Tổng công ty Licogi

Thứ 5, 24/08/2017 | 07:00
Nếu mua lại thành công phần vốn nhà nước từ SCIC, nhóm Công ty Khu Đông – Gia Cường sẽ sở hữu tới 98% Tổng công ty Licogi.

Sai phạm nghìn tỷ ở các dự án BOT, "ông trùm" thu phí CII nói gì?

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:00
CII khẳng định sẽ không bị truy thu số tiền hơn 1.400 tỷ đồng sai phạm tại dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội như một số tin đồn trên thị trường.

CII sai phạm nghìn tỷ tại các dự án BOT ra sao?

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:00
UBND TP. HCM nhiều lần chỉ định CII làm chủ đầu tư các dự án BOT lớn. Những dự án này chiếm phần nhiều số tiền sai phạm bị kiến nghị xử lý bởi Thanh tra Chính phủ.

Mức giá nào cho “đại gia” xăng dầu Thanh Lễ?

Thứ 7, 19/08/2017 | 06:50
Doanh thu liên tục sụt giảm cùng dấu hỏi lớn về hiệu quả kinh doanh phần nào giảm bớt sự hấp dẫn của Thalexim trong mắt nhà đầu tư.

Đại gia 9X Vĩnh Phúc mang tiền đi làm đường, lập trạm BOT Cai Lậy

Thứ 6, 18/08/2017 | 09:50
Các pháp nhân trong liên danh đầu tư dự án đường tránh Cai Lậy đều là những ông lớn ít nhiều có tiếng trong ngành cầu đường.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.