Thông tin mới về vụ nổ ở Thiên Tân: ‘Lỗ đen’ khủng khiếp xuất hiện

Thông tin mới về vụ nổ ở Thiên Tân: ‘Lỗ đen’ khủng khiếp xuất hiện

Chủ nhật, 16/08/2015 | 08:54
0
Sau những vụ nổ liên tiếp tại Thiên Tân, Trung Quốc, xuất hiện một ‘hố đen’ rất lớn ở trung tâm nơi xảy ra vụ nổ.

Những hình ảnh nhìn từ trên cao mới nhất về hiện trường vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân vừa được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố đã cho thấy "hố đen" rất lớn ở trung tâm nơi xảy ra vụ nổ.

Thế giới - Thông tin mới về vụ nổ ở Thiên Tân: ‘Lỗ đen’ khủng khiếp xuất hiện

Hố đen khủng khiếp xuất hiện sau các vụ nổ ở Thiên Tân

Thiên Tân đang trải qua những ngày thảm họa khi hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra. Đêm 12/8, 2 vụ nổ lớn xảy ra ở một khu vực công nghiệp thuộc thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 23h30 phút hôm 12/8 (giờ địa phương) bên trong một lô hàng chứa thuốc nổ, gây chấn động hàng km nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Vụ nổ thứ 2 sau đó 30 giây, lớn hơn nhiều so với vụ đầu tiên.

Thế giới - Thông tin mới về vụ nổ ở Thiên Tân: ‘Lỗ đen’ khủng khiếp xuất hiện (Hình 2).

Hàng nghìn xe ô tô mới bị thiêu rụi sau vụ nổ

Cục Địa chấn Quốc gia Trung Quốc (NEB) cho biết vụ nổ đầu tiên có sức công phá tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT, và vụ thứ 2 tương đương 21 tấn. Tân Hoa Xã cho biết từ vụ nổ đầu tiên đã gây ra thêm những vụ nổ khác tại các doanh nghiệp gần đó.

Tiếp đó, nhiều vụ nổ tiếp tục xảy ra vào sáng 15/8 ngay tại nhà kho chứa hóa chất ở Thiên Tân. Nhiều đám cháy lớn mới bất ngờ bùng phát vào khoảng 11h40 theo giờ địa phương, tạo nhiều cột khói đen dày đặc bốc lên trời hôm 15/8, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trước đó, chính quyền Thiên Tân thông báo lực lượng cứu hỏa đã dập tắt toàn bộ đám cháy từ sau khi vụ nổ đầu tiên xảy ra vào đêm 12/8. Đến sáng 15/8, nhà chức trách nói số người chết đã tăng lên 85.

Thế giới - Thông tin mới về vụ nổ ở Thiên Tân: ‘Lỗ đen’ khủng khiếp xuất hiện (Hình 3).

Cảnh hoang tàn sau vụ nổ

Guardian dẫn lời một số nhân ch

Tag: Tin mới
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.