Công ty Hàn Quốc SK Engineering & Construction (SK E&C), một chủ thầu dự án thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy cho hay, vết nứt đầu tiên tại con đập thủy điện đã được phát hiện vào ngày 22/7, một ngày trước khi diễn ra sự cố vỡ đập phụ. Tới 21h cùng ngày, con đập phụ này đã bị hư hại một phần, do đó nhà thầu đã đưa ra cảnh báo với chính quyền và cho sơ tán dân làng sống quanh đập.
Khi phát hiện vết nứt trên, chủ thầu đã cử một đội kỹ sư tới gia cố vết nứt trên đập song công tác này gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.
Con đập bị vỡ là một phần của dự án thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy do các nhà thầu Thái Lan, Hàn Quốc và Lào phụ trách. Dự án gồm 3 đập chính và 5 đập phụ, đã được hoàn thiện khoảng 90% và dự kiến được đưa vào hoạt động năm 2019.
Khi phát hiện vết nứt và không kịp gia cố, vào 3h sáng ngày 23/7, một trong 3 con đập chính là Xe Namnoy đã xả nước để bớt gia tăng áp lực lên đập phụ.
Tới 12h trưa cùng ngày, nhận thấy đập có khả năng vỡ, chính quyền địa phương tiếp tục cho người dân ở hạ lưu sơ tán. Đến 20 giờ, đập phụ vỡ khiến hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước.
Hiện tại có khoảng 20 người đã thiệt mạng và 100 người mất tích, theo thông tin chưa được xác nhận từ hãng tin BBC.
Các công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Dự án thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy có giá trị 1,02 tỷ USD. Theo dự kiến, 90% điện được sản xuất từ dự án này sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan trong khi số còn lại phục vụ cho hoạt động của lưới điện địa phương.
Xuất phát từ mục tiêu đưa Lào trở thành “máy phát điện của Đông Nam Á”, Lào đã cho xây dựng nhiều đập thủy điện trên các con sông để bán điện sang cho các quốc gia láng giềng. Những đối tác mà Lào thường hợp tác đầu tư để xây dựng các dự án thủy điện này là các công ty năng lượng của Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Malaysia.
Xem thêm: Hình ảnh người dân Lào chống chọi với cảnh ngập lụt sau vỡ đập thuỷ điện Xe Pian-Xe Nam Noy