Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội: Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội: Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 27/03/2020 | 12:09
0
Bằng các thủ đoạn gọi điện thoại dọa bắt giam hay gửi quà tặng, nhiều nạn nhân tin tưởng đã mắc lừa hàng trăm triệu đồng của nhóm người lạ.

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội: Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội.

Dọa bắt giam

Ngày 27/3, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ 2 vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua mạng xã hội với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/3, anh V.L., 34 tuổi, đang làm việc trên địa bàn huyện Trà Ôn thì bất ngờ tiếp nhận từ cuộc gọi lạ, thông báo anh L. đang nợ tiền ngân hàng 46 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng không quen biết này chuyển điện thoại sang một người khác, yêu cầu anh L. chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ an toàn” theo đề nghị của “Viện trưởng Viện kiển sát nhân dân tối cao” với số tiền 220 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội: Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Người dân cần nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. (Hình minh họa).

Để cho anh L. tin tưởng, đối tượng lạ gửi cho anh L. đường dẫn truy cập vào trang website do các đối tượng này thiết lập sẵn, có giao diện giống với trang website của bộ Công an.

Khi anh L. bấm vào xem thì xuất hiện “Lệnh bắt tạm giam” của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Lý do bắt tạm giam là vì “hành vi buôn bán ma túy và rửa tiền”.

Mặc dù không nợ số tiền như các đối tượng lạ mặt nói nhưng do lo lắng và sợ bị truy tố nên anh L. đã chuyển số tiền 220 triệu đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo yêu cầu.

Sau khi định thần lại, biết mình bị lừa nên anh L. đến trình báo vụ việc tại Công an huyện Trà Ôn.

Nhờ nhận giữ giúp quà tặng

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, chị H.T.M.Y., ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn (đang hợp tác lao động tại Nhật Bản), quen biết với người đàn ông có tên Johnson Nava, quốc tịch Mỹ.

Sau một thời gian trò chuyện, làm quen, Johnson Nava ngỏ ý nhờ chị Y. nhận giữ dùm món quà có giá trị lớn, trong đó có nhiều tài sản như máy tính, điện thoại và số tiền 900.000 USD.

Khi chị Y. vừa đồng ý thì xuất hiện một người lạ tự xưng là nhân viên thu phí. Người này liên hệ và yêu cầu chị Y. chuyển số tiền 1.000 USD vào một tài khoản cho sẵn để nhận quà.

Do tin tưởng, chị Y. đã nhờ người thân tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn nộp dùm số tiền hơn 23 triệu đồng, rồi chụp hình biên lai gửi cho người đàn ông ngoại quốc.

Tuy nhiên, Johnson Nava tiếp tục yêu cầu chị Y. nộp thêm số tiền 5.800 USD nữa thì mới nhận được quà. Biết bị lừa, ngày 11/3, người nhà chị Y. đã đến Công an huyện Trà Ôn để trình báo vụ việc.

Trước các thủ đoạn lừa đảo nêu trên, ngành chức năng khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước các thủ đoạn của bọn tội phạm.

Không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ, quen biết, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội, qua điện thoại.

Không trao đổi, làm theo yêu cầu hoặc gửi tiền vào tài khoản của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế, tòa án.

Không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Đặc biệt, khi cơ quan công an mời người dân đến làm việc sẽ có thư mời ghi rõ thời gian, địa điểm và người dân tới trực tiếp trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an không gửi các văn bản qua mạng xã hội yêu cầu tổ chức, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Thế nên, khi nhận được những cuộc điện thoại với nội dung liên quan đến việc cơ quan điều tra, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, người dân cần báo ngay đến cơ quan công an gần nhất, để kịp thời xử lý.

Truy tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức “tặng quà”

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:43
Bằng thủ đoạn sử dụng mạng Facebook để làm quen với phụ nữ, hứa hẹn tặng quà để tạo niềm tin, sau đó nhóm đối tượng giở trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền “khủng”.

Thủ đoạn lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua mạng xã hội của “nữ tiếp viên hàng không” ở miền Tây

Thứ 5, 12/12/2019 | 19:27
Hồng lên Facebook chọn hình ảnh phụ nữ đẹp rồi tải về máy, mở tài khoản Zalo với nick “Phương Thảo”, xưng là tiếp viên hàng không. Sau đó, Hồng tìm những người đàn ông có kinh tế khá giả kết bạn rồi xuất chiêu lừa đảo.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thứ 6, 15/03/2019 | 20:11
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua Zalo, Facebook đối tượng Duy đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.