Thủ phủ bang Pennsylvania của Mỹ tuyên bố phá sản

Thủ phủ bang Pennsylvania của Mỹ tuyên bố phá sản

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Thủ phủ bang Pennsylvania, thành phố Harrisburg vừa tuyên bố phá sản vì không thể thanh toán khoản nợ lên tới 310 triệu USD. Sự kiện này đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế thế giới.

Thành phố Harrisburg có khoảng 50.000 dân, là một thành phố khá phức tạp với những mâu thuẫn giữa một bên là thị trưởng thành phố, một bên là các quan chức của bang và hội đồng thành phố.

Lý do Harrisburg tuyên bố phá sản vì thành phố này đã hết sạch tiền, không thể trả tiền cho các chủ nợ - không thể thanh toán tiền cho các dịch vụ thiết yếu cũng như 300 triệu USD tiền nợ đầu tư cho dự án xây lò hỏa táng, trong khi vẫn phải chi cho các dịch vụ y tế công.

Thế giới - Thủ phủ bang Pennsylvania của Mỹ tuyên bố phá sản

Harrisburg, thủ phủ bang Pennsylvania tuyên bố phá sản. Ảnh: CNN.

Việc này diễn ra sau khi Thượng viện không thông qua gói hỗ trợ việc làm trị giá 447 tỷ USD của Tổng thống Barack Obama (11/10), dấu hiệu cho thấy Washington có thể không thực hiện được các bước quan trọng nhằm tăng việc làm trước cuộc bầu cử 2012.

Thị trưởng thành phố Harrisburg cũng như thống đốc và các thượng nghị sĩ bang Pennsylvania đã gọi hành động này là bất hợp pháp. Theo họ, luật của bang cấm các thành phố nộp đơn xin phá sản.

Thượng nghị sĩ Jeffrey Piccola vừa kêu gọi thành phố nên phối hợp lẫn nhau để giải quyết khủng hoảng thay vì tuyên bố phá sản và tốn thêm tiền thuê luật sư vào một vụ án như thế này.

Tuy nhiên, các luật sư của thành phố đã bác yêu cầu của ông Jeffrey Piccola vì vấn đề tài chính thực sự đã đi vào ngõ cụt và khẳng định Harrisburg tuyên bố phá sản là đúng luật. Harrisburg cũng là thành phố đầu tiên của Mỹ vỡ nợ trong năm nay.

Các thành viên của Hội đồng thành phố cho biết: "Harrisburg đang có tỷ lệ nghèo đói cao bất thường. Thêm vào đó tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay khiến tình hình thêm tồi tệ". Những người này cũng cho biết đang chờ đợi một khoản tiền mặt khoảng 100 triệu đôla hoặc bằng trái phiếu để giúp đỡ tình trạng khó khăn tài chính hiện nay.

Nếu tính cả Harrisburg, từ năm 1980 đến nay, tại Mỹ đã có 48 vụ phá sản của các thành phố, bang, thị trấn và làng. Jame Spiotto, luật sư thuộc hãng luật Chapman & Cutler, người giữ các bản sao hồ sơ đệ đơn phá sản cấp thành phố, cho biết vụ phá sản gần đây nhất là của thành phố Vallejo thuộc bang California vào năm 2008. Harrisburg là thành phố đông dân thứ 2 bị phá sản, chỉ sau Vallejo với 117.000 dân.

Cùng với sự kiện trên, chuyên gia kinh tế Nouriel Roubini, Chủ tịch hãng tư vấn Roubini Global Economics đưa ra dự báo, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang trên bờ vực của một cuộc suy thoái mới có thể xảy ra trong khoảng 6 tháng tới.

Ngọc Trà


Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.