Thủ tướng TQ lớn tiếng kêu gọi tăng cường đưa quân ra Biển Đông

Thủ tướng TQ lớn tiếng kêu gọi tăng cường đưa quân ra Biển Đông

Thứ 4, 08/03/2017 | 19:49
0
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa lớn tiếng kêu gọi Quốc hội nước này tăng cường hiện diện ở những vùng biển Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền (phi pháp) tại Biển Đông và Hoa Đông.

Hãng thông tấn UPI đưa tin ngày 6/3 cho hay, Trung Quốc đang tăng cường kế hoạch kiểm soát các vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền (phi pháp) ở Biển Đông và Hoa Đông.

Tiêu điểm - Thủ tướng TQ lớn tiếng kêu gọi tăng cường đưa quân ra Biển Đông

 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. 

UPI dẫn nguồn Tân hoa xã khẳng định rằng hôm 6/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lớn tiếng kêu gọi gia tăng sự hiện diện của lực lượng quân đội tại “những khu vực ngoài khơi”, ám chỉ rõ ràng tới việc đưa thêm quân ra Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã bồi đắp phi pháp những đảo nhân tạo.

Ông Lý Khắc Cường cũng đề nghị trước Quốc hội Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên quản lý hoạt động của hải quân chặt chẽ hơn.

Theo hãng tin Nga Sputink, các chuyên gia an ninh tin rằng động thái trên của Trung Quốc có thể sẽ thổi bùng căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực có tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Cuối tuần trước, Trung Quốc vừa điều các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và một máy bay cảnh báo sớm tới tham gia tập trận cùng các tàu chiến ở Tây Thái Bình Dương. Sau động thái này, phía Nhật Bản ngay lập tức đã điều máy bay tiêm kích tới khu vực để quan sát những động thái của Bắc Kinh.

Sputnik dẫn một nguồn tin từ Bắc Kinh nói với tờ Hankuk Ilbo (Nhật báo Hàn Quốc) khẳng định Trung Quốc có thể sẽ vẫn tiếp tục đưa ra những hành động khiêu khích hơn nữa.

Những động thái quân sự hóa khu vực này khiến Mỹ đặc biệt lo ngại, thể hiện qua tuyên bố của Ngoại trưởng Rex Tillerson, người từng lên án Bắc Kinh ngang nhiên xây dựng những công trình quân sự ở khu vực tranh chấp là hành vi “bất hợp pháp”.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng Bắc Kinh đã xây dựng nhiều công trình và các cấu trúc ở Biển Đông nhằm phục vụ mục đích quân sự và chứa tên lửa, dù Trung Quốc nhiều lần phủ nhận điều đó.

Để ngầm gửi thông điệp tới Trung Quốc, theo Sputnik, Lầu Năm Góc đã cho triển khai Hạm đội 3 hùng mạnh tới trực tiếp chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay tuần tra ở Biển Đông lần đầu tiên kể từ sau khi diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Sang tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến thảo luận về những vấn đề căn bản ảnh hưởng tới quan hệ hai nước trong 4 năm tới.

Tại khu vực biển Hoa Đông, theo UPI, Trung Quốc cũng dự tính sẽ đưa ra những động thái cứng rắn hơn. Đây là khu vực tranh chấp từ lâu giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh quần đảo Điếu Ngư theo cách gọi của Bắc Kinh, còn phía Tokyo gọi là Senkaku.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ Nhật Bản “một trăm phần trăm” đối với chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hồi năm 2014, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng nói, những nỗ lực sử dụng vũ trang của Trung Quốc ở những khu vực tranh chấp sẽ phải đối mặt với sức mạnh quân sự Mỹ. 

Xem thêm: Công ty Hàn Quốc điêu đứng vì Trung Quốc trả đũa vụ triển khai THAAD

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.