Thừa Thiên-Huế: Khởi tố 2 vụ ma túy dạt vào bờ biển

Thừa Thiên-Huế: Khởi tố 2 vụ ma túy dạt vào bờ biển

Thứ 2, 16/12/2019 | 20:22
0
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã ban hành 2 quyết định khởi tố tội vận chuyển trái phép các chất ma túy dạt vào bờ biển.

Theo báo Pháp Luật TPHCM, ngày 16/12, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã ban hành 2 quyết định khởi tố tội vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Trong quyết định khởi tố thứ nhất, vụ việc xảy ra vào ngày 1/12 tại bãi biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Vào thời điểm trên, một người dân trong lúc ra bờ biển thôn Hải Đông lượm ve chai thì nhặt được 8 gói ni-lông hình thù giống gói trà trôi dạt vào bờ.

Lúc đầu, người này nghĩ rằng đây là túi trà nên đã đưa về nhà, sau khi cắt ra thì phát hiện bên trong không phải là trà nên đã trình báo, giao nộp cho Đồn Biên phòng Phòng Hải.

Hồ sơ điều tra - Thừa Thiên-Huế: Khởi tố 2 vụ ma túy dạt vào bờ biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã ban hành 2 quyết định khởi tố tội vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy tất cả tinh thể trắng trong 8 gói này đều là ma túy Methamphetamine (ma túy đá), trọng lượng gần 7,8kg.

Đối với vụ án thứ 2, xảy ra vào lúc 4 giờ ngày 3-12. Theo đó, ông Hồ Văn Lộc (ngụ thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) ra bãi biển trong thôn lượm ve chai đã vô tình nhặt được một thùng nhựa màu xanh, hình trụ với chiều cao 40 cm, đường kính miệng 30 cm.

Bên trong thùng này có chứa 21 bánh được bọc trong các gói ni lông hình chữ nhật có nhiều chữ Trung Quốc nên đã giao nộp cho Đồn Biên phòng Phong Hải. Tổng trọng lượng các gói này khoảng 7 kg và kết quả giám định cho thấy toàn bộ đều là heroin.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, ma túy không chỉ trôi dạt ở hai tỉnh trên mà tại Quảng Trị, bộ đội biên phòng cũng tiếp nhận một thùng nhựa chứa 7 gói tinh thể nghi là ma túy đá dạt vào bờ biển tỉnh này và chiều 2-12, một người dân ở huyện Gio Linh ra bờ biển gần nhà phát hiện một thùng nhựa màu trắng dạt vào, mở xem thì có 7 gói tinh thể màu trắng đục cũng ghi chữ Trung Quốc như tại Thừa Thiên-Huế, nghi là ma túy đá.

Theo đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Thừa Thiên-Huế, số ma túy đá và chất nghi ma túy trong thùng nhựa xanh trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên-Huế có thể không cùng một nguồn gốc. Ông Phong nói có thể số chất nghi ma túy bị những đối tượng buôn ma túy thả trôi xuống biển nhằm phi tang khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Số chất nghi ma túy trên có thể bị thả trôi ở vùng biển quốc tế, bị trôi dạt lâu ngày nên mới có nhiều con hà bám đầy như vậy. Còn số ma túy đá trên được bỏ trong bao trà còn mới, có thể mới bị thả trôi gần đây.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết Công an tỉnh chỉ đạo phải đảm bảo tình hình trật tự ở nơi phát hiện các bánh ma túy, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ cao về nghiện hút để hạn chế những trường hợp xấu xảy ra. "Có thể số ma túy này từ con tàu nào đó bị đắm hoặc có đường dây, các đối tượng buôn bán ma túy với nhau khi giao hàng qua lại bị rớt xuống biển, gặp sóng lớn nên thất lạc và trôi vào bờ biển" - ông Dũng nói.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Vừa ra tù, nam thanh niên bị bắt giữ vì tàng trữ gần 300 viên ma túy

Thứ 2, 16/12/2019 | 13:59
Vừa đặt chân đến địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt kẻ vận chuyển ma túy đội lốt tài xế taxi

Thứ 4, 11/12/2019 | 21:25
Lợi dụng việc chạy taxi, Tuyển đã vận chuyển ma túy đi bán kiếm lời.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.