Chủ đầu tư lên tiếng về thông tin cổng chào kém chất lượng ở Bắc Ninh

Chủ đầu tư lên tiếng về thông tin cổng chào kém chất lượng ở Bắc Ninh

Duong Quang Sơn
Thứ 3, 07/08/2018 | 18:53
1
Một ô tô 45 chỗ kéo đổ cổng chào ở phường Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để lộ phần đế có nhiều cát bên trong. Người dân nghi ngờ về chất lượng thi công công trình.

Một số người dân sống gần đường Âu Cơ phường Kinh Bắc (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh, vào chiều ngày 6/8 một xe ô tô 45 chỗ đã va chạm với cổng chào bắc qua đường khiến chiếc cổng chào này bị đổ.

Đáng nói, khi bị đổ sập, bên trong phần đế cổng chào để lộ ra nhiều phần cát bên trong. Người dân nghi ngờ về việc thi công chất lượng công trình không đảm bảo yếu tố kỹ thuật khiến cổng chào dễ dàng bị sập đổ khi có va quệt.

Cổng chào bị giật đổ để lộ cát bên trong

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc xác nhận có vụ việc và cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV, công trình này thuộc ban quản lý dự án TP.Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban quản lý dự án cho biết, cổng chào bị đổ được tận dụng từ cổng chào cũ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh. Cổng chào được xây lắp từ ngày 16/10/2017 và kết thúc ngày 19/11/2017. Nhà thầu triển khai thi công đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Công trình hoàn thành và được UBND thành phố chấp thuận nghiệm thu ngày 15/5/2018. Hiện nay công trình đang thực hiện bước bàn giao cho đơn vị vận hành khai thác, quản lý.

Tuy nhiên, 16h30 ngày 6/8, có 1 xe ô tô 45 chỗ ngồi va vào làm đổ và hư hỏng cổng chào. Sự cố đã được các bên liên quan xác nhận hiện trạng thực tế tại hiện trường ngày 6/8.

An ninh - Hình sự - Chủ đầu tư lên tiếng về thông tin cổng chào kém chất lượng ở Bắc Ninh

Trụ cột và bản vẽ phác họa do ban QLDA cung cấp.

Hiện nay, trên mạng xã hội có đề cập đến nội dung bệ bê tông cổng chào có cát không phải bê tông. Về nội dung này, ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh cho rằng, trụ cổng chào có kích thước: (0,8x0,8 x0,8) m được đổ bê tông M200 trên bệ móng kích thước (1x2x0,9)m. Trụ cổng được liên kết với cổng chào bằng bản mã dày 1,4cm và 04 bu lông neo M24 x650. Phía ngoài trụ cổng được ốp đá màu xanh.

Khi xảy ra sự cố phần đế bê tông và bản mã được liên kết với đế bê tông vẫn còn nguyên vẹn, phần cát (khoảng 10cm) là phần đệm thêm để thi công ốp đá che chân cột (phần này không có trong thiết kế, có bản vẽ kèm theo và hình ảnh kèm theo).

“Việc cho thêm cát vào để thi công ốp đá bên ngoài thuận lợi hơn…”, vị lãnh đạo ban QLDA cho biết thêm.

Cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ sập, 1 người bị thương nặng

Thứ 2, 14/05/2018 | 20:07
Đang lưu thông tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nam thanh niên bất ngờ bị cổng chào đổ sập, đè lên người phải nhập viện cấp cứu.

Dự án cổng chào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Phá vỡ tổng quan di sản?

Chủ nhật, 21/01/2018 | 14:07
Nhiều người cho rằng, không có cổng chào, Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn được UNESCO công nhận, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Hình ảnh cổng chào cốt thép, bê tông sẽ phá vỡ tổng quan, làm mất vẻ hoang sơ của thiên nhiên.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.