Theo AMN, quân đội Syria đã kích hoạt hệ thống phòng thủ S-300 khi Israel tấn công vào Aleppo tuần trước. Thông tin này được trang Militaryarms.RU khẳng định.
“Vào đêm 27/3, lực lượng không quân Israel đã mở các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ở ngoại ô Aleppo của Syria, sử dụng máy bay F-35. Hệ thống phòng thủ Syria mà cụ thể là hệ thống phòng thủ tên lửa do Nga sản xuất đã không khóa được mục tiêu và bắn hạ các mục tiêu này”, báo cáo cho biết.
“Dựa trên dữ liệu ném bom mục tiêu của Israel cùng năng lực kỹ thuật của hệ thống radar thuộc tổ hợp S-300 do Nga sản xuất có thể đưa ra kết luận rằng, các chiến đấu cơ Israel đã không tiến vào vùng dễ bị phát hiện hoặc thậm chí là qua mặt được cả các hệ thống phòng không của Syria”, Militaryarms.RU cho biết thêm.
“Các chiến đấu cơ F-35 của Israel còn được trang bị cả bom dẫn hướng GBU-39", báo cáo cho hay.
Trong khi trang tin này khẳng định quân đội Syria đã kích hoạt hệ thống S-300, trang tin Avia.Pro lại tuyên bố cả hệ thống phòng thủ của Syria và Nga đều không thể phát hiện các máy bay chiến đấu của Israel.
“Không chỉ thất bại trong công tác bảo vệ không phận Syria, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra câu trả lời cho lý do tại sao hệ thống radar của S-300 không phát hiện ra chiến đấu cơ của Israel”, Avia.Pro trích dẫn lời các chuyên gia.
Ngay cả hệ thống quân sự của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở phía tây nam tỉnh Latakia cũng không thể phát hiện các máy bay quân sự của không quân Israel.
Tuy nhiên, trước đó, một nguồn tin quân sự Syria cho biết sau vụ không kích của Israel, quân đội Syria đã sử dụng hệ thống phòng không S-200 để ngăn chặn đợt tấn công từ máy bay Israel.
Tuy quân đội Syria có sở hữu các hệ thống S-300 nhưng một nguồn tin cho biết hồi giữa tháng 3 rằng họ vẫn đang tiến hành huấn luyện sử dụng vũ khí này trong các hoạt động liên quan tới chiến đấu.
Đầu tháng 10/2018, Nga đã chuyển giao miễn phí ba tổ hợp S-300 cho Syria, sau vụ trinh sát cơ Il-20 của nước này bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9 khi đáp trả một cuộc không kích của Israel. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc tiêm kích F-16 Israel đã cố tình áp dụng chiến thuật "núp bóng" khiến trinh sát cơ Nga bị bắn hạ.
Sau khi Nga bàn giao S-300 cho Syria, Israel bày tỏ sự lo ngại, cho rằng Damascus sẽ sử dụng các tổ hợp này để khống chế không phận và nhắm vào tiêm kích của Tel Aviv.
Tuy nhiên, Nga khẳng định các nước này chuyển giao các tổ hợp S-300 để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ ở Syria, không phải biện pháp trừng phạt nhắm vào Israel.
"Không nên coi việc chuyển giao S-300 cho Syria là biện pháp trừng phạt đơn phương của Nga nhằm vào Israel. Chúng tôi chuyển giao các tổ hợp tên lửa này để bảo vệ sinh mạng quân nhân Nga làm nhiệm vụ tại Syria", đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov ngày 9/11 trả lời phỏng vấn tờ Times of Israel.
Trước đó, Moscow từng ngừng cung cấp S-300 cho Damascus hồi năm 2013 theo yêu cầu của Israel. Tuy nhiên, “tình hình liên quan đến việc chuyển giao S-300 đã thay đổi.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thời điểm đó khẳng định, Tel-Aviv sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu đối địch trên lãnh thổ Syria, dù Nga có cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria hay không.
Xem thêm >>> Thổ Nhĩ Kỳ đã có giải pháp hóa giải "khủng hoảng" S-400, nhưng liệu Mỹ có đồng ý?