Tiền Giang: Nguyên nhân dẫn tới 242 học viên cai nghiện trốn trại

Tiền Giang: Nguyên nhân dẫn tới 242 học viên cai nghiện trốn trại

Thứ 4, 15/08/2018 | 15:38
0
Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang, đã có những đánh giá về nguyên nhân khiến hàng trăm học viên trốn trại.

Ngày 15/8, đại diện cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang (trực thuộc sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang để truy tìm, vận động các học viên còn trốn trại vào ngày 11/8 quay trở lại cơ sở.

Hiện, cơ quan chức năng đã đưa 224 học viên trong tổng số 242 học viên trốn trại quay lại cơ sở.

An ninh - Hình sự - Tiền Giang: Nguyên nhân dẫn tới 242 học viên cai nghiện trốn trại

Các học viên được vận động về lại cơ sở cai nghiện tỉnh Tiền Giang.

Đánh giá về nguyên nhân khiến hàng trăm học viên trốn trại, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, hoạt động của cơ sở Cai nghiện tỉnh Tiền Giang đã hoạt động ổn định trở lại, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Trong vụ việc này, Sở đã yêu cầu cơ sở rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục, cai nghiện cho học viên, ngăn chặn không để xảy ra trường hợp tương tự”.

Theo ông Trí, nguyên nhân chính thức của vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn trong việc phân công nhiệm vụ đi vận chuyển thực phẩm giữa học viên và cán bộ cơ sở. “Khi xảy ra mâu thuẫn, khoảng 10 em học viên đã lao vào đánh cán bộ quản lý. Sau đó, những học viên này kích động, lôi kéo các học viên khác trốn trại ra ngoài”, ông Trí nói.

“Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa học viên với cán bộ”, ông Trí nói thêm.

Theo thông tin ghi nhận của PV, Cục trưởng cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Nguyễn Xuân Lập vừa có buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên học viên tại cơ sở Cai nghiện tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang đã có báo cáo với đoàn công tác do ông Lập dẫn đầu. Theo đó, cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đang tiếp nhận quản lý cai nghiện cho 659 học viên trong, ngoài tỉnh. Trong đó, có 641 học viên cai nghiện bắt buộc.

Cũng tại buổi gặp mặt, các học viên đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình đến Cục trưởng và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Tiền Giang. Theo đó, các học viên cho biết, nội quy tại cơ sở quá gắt gao, hình phạt nặng nề, thời gian nghỉ ngơi ít.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trí cho biết sẽ chỉ đạo cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang chấn chỉnh lại.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo các ngành chức năng xử lý vụ học viên cai nghiện bỏ trốn. Phó Thủ tướng yêu cầu bộ LĐ-TB-XH và tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

V.Thi - T.Lâm

Tiền Giang: Gần 230 học viên trốn trại đã được đưa lại cơ sở cai nghiện

Chủ nhật, 12/08/2018 | 22:45
Đến tối ngày 12/8, đã có gần 230 học viên đã được cơ quan chức năng đưa trở lại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Hơn 300 học viên cai nghiện trốn trại, cầm hung khí hò hét trên quốc lộ

Thứ 7, 11/08/2018 | 19:46
Sáng nay, hơn 300 học viên cai nghiện ma túy tại Tiền Giang tràn ra khỏi trại cai nghiện. Nguy hiểm hơn, nhóm này còn cầm hung khí "diễu hành" trên Quốc lộ 1 khiến người dân hoảng loạn.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).