Vào hè oi nóng, tiền nước của dân chung cư ở Hà Nội tăng 800%

Vào hè oi nóng, tiền nước của dân chung cư ở Hà Nội tăng 800%

Thứ 7, 19/05/2018 | 17:27
0
Phản ánh của hàng chục hộ dân ở chung cư 18T1 The Golden An Khánh (Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về việc những tháng gần đây, nhất là khi thời tiết vào hè oi bức, tiền nước của họ tăng bất thường, tăng hơn 800%.

Mới đây, báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh về hàng chục hộ dân thuộc 18T1 The Golden An Khánh bị tăng đột biến về tiền nước.

Theo anh Nguyễn Trung D., đại diện cho cư dân tầng 17 ĐN2 The Golden An Khánh cho hay, sau khi đối chiếu tiền nước của các hộ trong tầng trong tháng 1-2-3/2018, anh thấy tiền nước tăng đột biến. Sau khi thấy việc tăng tiền nước bất thường này, những cư dân sống ở đây đã lập bảng so sánh chi tiết tiền nước các căn hộ thuộc tầng 17 và thấy tiền nước 2 tháng gần đây của các hộ có sự biến động lớn.

Theo anh D. cho biết, tiền nước tháng 2 (tháng nghỉ Tết nhiều ngày) tăng trung bình hơn 173% so với tháng 1. Tiền nước tháng 3 tăng trung bình hơn 275% so với tháng 1.

 Vào hè oi nóng, tiền nước của dân chung cư ở Hà Nội tăng 800%

Chung cư The Golden An Khánh, nơi người dân bị tăng đột biến tiền nước. 

Ngoài ra, khi thấy sự bất thường này, đại diện cư dân đã thống kê người ở thì thấy, số thành viên ở trong các căn hộ không có gì thay đổi, lượng nước dùng thậm chí còn ít hơn, vì những ngày nghỉ Tết kéo dài.

Cụ thể, mức biến động lớn nhất là hộ anh Nguyễn Trung H.. Theo anh H. thì hiện tại anh chỉ sống một mình, hàng tháng anh thường xuyên đi công tác. Có tháng anh ở nhà chỉ 10 ngày.

"Khi xem phiếu thu tiền nước, tôi hốt hoảng vì tháng 2 tăng hơn tháng 1 735%, tháng 3 tăng gần 800%. Tôi không sử dụng nước nhiều thì lấy đâu ra mà tăng tiền nhiều như vậy", anh H. bức xúc.

Điều đáng nói, mấy tháng gần đây, thay vì nhận được hóa đơn tiền nước như mọi lần thì người dân lại nhận được giấy nộp tiền nước đã sử dụng, khi thắc mắc thì kế toán tòa nhà cho biết hàng tháng có niêm yết ở bảng tin.

Để làm rõ vấn đề này, các hộ dân đã có đơn yêu cầu Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh cung cấp số liệu liên quan đến đơn giá tiền nước, thời gian chốt số liệu, chỉ số đồng hồ các thời điểm chốt.

"Tôi thấy bất thường nên đã trực tiếp lên gặp lãnh đạo ban quản lý tòa nhà. Nhưng khi lên thì họ bảo lấy một đồng hồ bất kỳ đi kiểm định. Tuy nhiên, để có chứng cứ sau này, tôi cũng đã yêu cầu trả lời bằng văn bản nhưng chưa thấy họ có động thái gì", đại diện cư dân cho hay.

 Vào hè oi nóng, tiền nước của dân chung cư ở Hà Nội tăng 800% (Hình 2).

Bảng số tiền nước của các hộ dân tại chung cư The Golden An Khánh.

Chiều 19/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh cho biết: “Liên quan đến vấn đề tiền nước của một số hộ dân tại tầng 17 và 18 toà ĐN2 tăng bất thường thì ban quản lý chúng tôi đã xuống gặp gỡ những hộ dân này và giải thích rõ ràng rồi...”.

“Đơn vị chúng tôi khẳng định hoàn toàn không kinh doanh về nước, hiện tại ban quản lý mua lại nước của công ty Sudico Sông Đà, ban quản lý chúng tôi phải ứng tiền ra trả trước tiền nước cho công ty Sudico Sông Đà rồi sau đó mới thu lại của các hộ dân, thu đúng bằng số tiền nước mà chúng tôi đã ứng ra để chi trả cho công ty Sudico Sông Đà chứ không thu hơn đồng nào cả.

Còn việc tiền nước của một số hộ dân trong mấy tháng lại có sự chênh lệch lớn như vậy thì chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao, về nguyên tắc thì đồng hồ nước của những hộ dân đó vẫn đang hoạt động bình thường, cần thiết thì chúng tôi có thể lấy bất cứ một cái đồng hồ nước rồi mang đi giám định kiểm tra lại…”.

Khi PV hỏi ông Dũng việc chốt số nước thì có người dân chứng kiến hay không? ông Dũng giải thích: “Ngày chốt số nước của chúng tôi cư dân đi vắng nên có ai ở nhà đâu mà xem, anh em chúng tôi chỉ ghi lại vào sổ rồi tính tiền gửi cho người dân…”.

Cũng theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, bên Ban quản lý chưa nhận được ý kiến nào từ phía các hộ dân ở tầng 17, 18 toà nhà ĐN2 về việc không trả hoá đơn cho người dân, nếu họ muốn xem thì phía Ban quản lý cũng sẵn sàng cung cấp.

Nhóm PV

Thái Bình: Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép, giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng

Thứ 4, 16/05/2018 | 10:40
Tiến hành kiểm tra tại cơ sở sang chiết gas, cơ quan công an thu giữ 22 bình gas đã sang chiết trái phép cùng hàng trăm vỏ bình của các thương hiệu gas nổi tiếng.

TP.HCM: Khách tăng, tiền lại chảy ra… nước ngoài - nghịch lý du lịch

Chủ nhật, 24/12/2017 | 06:30
Lượng khách quốc tế đến TP.HCM tăng trên 20% so với năm trước và chiếm gần một nửa cả nước, thế nhưng các vị khách lại chi tiêu rất ít, với doanh thu chỉ tăng khoảng hơn 10%. Vậy đâu là nguyên do?

Đồng Nai xây dựng bảo tàng khoa học đầu tiên trên cả nước

Thứ 6, 08/03/2013 | 08:02
Sáng 7/3 tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo về việc xây dựng bảo tàng khoa học công nghệ đầu tiên ở nước ta tại tỉnh này.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.