Tiếp thu ý kiến, BTC lễ hội Đông Cuông quyết bỏ tục treo cổ trâu

Tiếp thu ý kiến, BTC lễ hội Đông Cuông quyết bỏ tục treo cổ trâu

Thứ 3, 07/02/2017 | 08:34
0
Đây là xác nhận của ông Nguyễn Anh Tiến – Trưởng phòng văn hóa huyện Văn Yên với PV báo Người đưa tin.

Theo đó, mấy ngày gần  đây, một clip lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh treo cổ trâu, một trong những hoạt động tế lễ truyền thống tại đền Đông Cuông (Xã Thanh Khương, Văn Yên, Yên Bái). Ngay sau được lan truyền, clip này được cho là phản cảm và không phù hợp.

Theo ông Nguyễn Anh Tiến – Trưởng phòng văn hóa huyện Văn Yên cho biết, hiện tại ngành văn hóa huyện Văn Yên đã nhận được ý kiến chỉ đạo từ bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch về hình ảnh treo cổ trâu tại lễ hội Đông Cuông. Ông Tiến cũng nói rõ đây là clip của những năm trước còn năm nay, lễ hội chưa diễn ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Bộ và tỉnh, lễ hội đền Đông Cuông năm nay sẽ vẫn được tổ chức đúng theo các nghi lễ có truyền thống, duy có tục treo cổ trâu sẽ được bỏ. Tuy vậy, theo truyền thống lễ hội tại đền Đông Cuông là phải có thịt trâu để tế lễ nên việc giết trâu sẽ vẫn được diễn ra. Trâu sẽ được mổ ở nơi kín đáo không để du khách chứng kiến, theo dõi, sau đó, thịt đưa vào để tế thần.

Văn hoá - Tiếp thu ý kiến, BTC lễ hội Đông Cuông quyết bỏ tục treo cổ trâu

Từ năm 2017, nghi lễ treo cổ trâu có từ hàng trăm năm nay sẽ bị loại bỏ.

Khi được hỏi ý kiến của nhân dân địa phương về việc bỏ tục treo cổ trâu. Ông Tiến cũng cho biết, một bộ phận bà con nhân dân tại địa phương cũng tỏ ra không đồng tình vì đây là một tập tục có từ lâu đời của người dân địa phương. Thế nhưng, đây chỉ là một bộ phận người dân địa phương. Về phía ngành văn hóa huyện sẽ thực hiện tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và đồng thuận với cơ quan quản lý văn hóa.

Theo tìm hiểu của PV, đền Đông Cuông thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và thờ các vị thần có công bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong Đại Nam Nhất Thông Chí đã ghi đền Đông Cuông là đền Vệ Quốc còn nhà nhà bác học Lê Quý Đôn (Thế kỷ XVIII) đã xếp đền Đông Cuông vào danh mục những linh tích (Dấu tích thiêng liêng) của nước Nam.

Văn hoá - Tiếp thu ý kiến, BTC lễ hội Đông Cuông quyết bỏ tục treo cổ trâu (Hình 2).

 Nghi lễ rước mẫu Thượng Ngàn tại đền Đông Cuông.

Lễ hội đầu năm của đền Đông Cuông khởi đầu từ ngày mão (sau 3 ngày tết), trong lễ hội có nghi thức tế thần bằng lễ hiến sinh trâu trắng được mổ thịt bằng cách treo ngược lên gốc mít cổ thụ trước đền vào giữa giờ Tý (0h). Thủ từ đền sẽ xem hướng chỉ của chân trâu đã chết để đoán thời tiết trong năm (như quay hướng bắc thì mưa nhiều, nam thì nắng lắm, phía tây mùa màng không được thuận lợi…). Thủ từ đền lấy tiết trâu đựng vào 12 chén được đưa… mẫu, nửa còn lại đem ra bãi cát sát mép sông làm nghi lễ hiến sinh tạ ơn trời, đất, sông, núi và các quan binh của thời đại đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Sau đó hoà tiết trâu vào sông Thao, dòng sông mẹ thiêng liêng chuyển đến các thần linh thượng hưởng, che chở cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, muôn dân no đủ.

Đây là những nghi thức đã diễn ra cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, từ năm 2017, nghi lễ treo trâu trắng tại gốc mít cổ thụ của đền sẽ bị bỏ.

>>> Xem thêm: Treo trâu tại Đông Cuông: BTC sẵn sàng lắng nghe ý kiến dư luận

Trần Phương

Cùng tác giả

NSƯT Hoài Linh: Đại gia mặc áo bà ba

Thứ 6, 01/09/2017 | 05:30
Hoài Linh là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình truyền hình, điện ảnh,… Mặc dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại luôn muốn rời xa sự nhốn nháo của showbiz, thích đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Và, ít ai biết rằng, anh từng trải qua tận cùng khó khăn trước khi thành công, nổi tiếng như hôm nay.

Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:00
Trao đổi với PV, sáng 8/8/2017, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty luật Hòa Lợi cho biết, công ty đã gửi văn bản số 48/2017/CV – HL về việc kiến nghị trả bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, người tù oan thế kỷ.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.