Tiết lộ về giải pháp quân sự Mỹ có thể dùng để đối phó với Triều Tiên

Tiết lộ về giải pháp quân sự Mỹ có thể dùng để đối phó với Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 19/09/2017 | 18:00
0
Dù không tiết lộ cụ thể về những giải pháp, song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngụ ý nói về khả năng Mỹ lựa chọn giải pháp quân sự với Triều Tiên.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 18/9 đã ngụ ý nói về khả năng lựa chọn giải pháp quân sự với Triều Tiên, dù cho điều này có thể đặt Hàn Quốc vào nguy cơ của một cuộc tấn công tàn khốc.

Tuy nhiên, ông Mattis không nói chi tiết về những giải pháp mà Bộ trưởng Quốc phòng nhắc đến, hay liệu giải pháp đó có liên quan đến việc sử dụng lực lượng quân sự hay không.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 17/9 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không còn giải pháp nào để đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Mỹ có thể phải đưa vấn đề thảo luận với Lầu Năm Góc.  

Quân sự - Tiết lộ về giải pháp quân sự Mỹ có thể dùng để đối phó với Triều Tiên

Tổng thống Trump từng cảnh báo, Triều Tiên sẽ không có cách nào để chống trả nếu Mỹ sử dụng vũ khí hủy diệt.

Bất cứ cuộc xung đột nào trên bán đảo Triều Tiên đều có thể dễ dàng dẫn đến sự đổ máu chưa từng thấy kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Cuộc chiến này lấy đi hơn 50.000 mạng sống của người Mỹ và hàng triệu người Triều Tiên nhưng rốt cuộc kết thúc bằng việc đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình.

Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của pháo Triều Tiên. Trong khi đó ngoài vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí thông thường khác, Bình Nhưỡng được cho là còn có một kho vũ khí hóa học và sinh học lớn đáng kể.     

Khi được hỏi, liệu Mỹ có đưa ra giải pháp quân sự nào với Triều Tiên, điều có thể đặt Hàn Quốc trước những mối nguy, Bộ trưởng Mattis cho hay: “Có. Nhưng tôi sẽ không đề cập chi tiết”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, Mỹ có tính đến giải pháp sử dụng vũ khí hủy diệt hay không, ông Mattist trả lời: “Tôi không muốn nhắc tới điều đó”.

Chính quyền ông Trump có nhiều giải pháp quân sự, từ các hành động "không hủy diệt" như phong tỏa hàng hải nhằm củng cố cấm vận cho đến tấn công mạng, cũng như đưa những vũ khí mới của Mỹ đến Hàn Quốc, nơi Mỹ đang duy trì 28.500 lính.

Hàn Quốc gần đây nêu cao khả năng tăng cường trang bị vũ khí hạt nhân cho mình. Tướng Mattis cho biết, ông đã trao đổi với đồng cấp Hàn Quốc nhưng từ chối bình luận về việc liệu rằng giải pháp này có đang được xem xét triển khai hay không.

Trước đó, Tổng thống Trump từng "bóng gió" nếu Mỹ sử dụng vũ khí hủy diệt, Triều Tiên sẽ không có cách nào để chống trả. 

Các cuộc tập trận quân sự

Quân đội Mỹ hôm 18/9 cho hay, nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận đánh bom với Hàn Quốc. Washington cũng đã điều hai chiếc máy bay ném bom B-1B và chiến đấu cơ F-35 bay qua bán đảo Triều Tiên.

Đây được xem là màn thị uy sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa lần thứ 15 hôm 15/9 cũng như vụ thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9.

Quân sự - Tiết lộ về giải pháp quân sự Mỹ có thể dùng để đối phó với Triều Tiên (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ tên lửa cũng như chương trình hạt nhân của nước mình.  

Tuy nhiên, dù cho những cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên khá gay gắt, song chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Mỹ sắp sử dụng giải pháp quân sự.

Ông Trump thề rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ được phép đe dọa Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng ông cũng đề nghị Trung Quốc nỗ lực để kiềm chế nhiều hơn nữa người láng giềng. Đáp lại Trung Quốc ủng hộ phản ứng của quốc tế về vấn đề này.   

Ông Mattis cũng chia sẻ với phóng viên ông tin ngoại giao và trừng phạt cho đến nay đã thành công trong việc tăng áp lực lên Triều Tiên.

Ngay cả khi căng thẳng gia tăng, Mỹ và các đồng minh cũng vẫn áp dụng các biện pháp trên để đáp trả việc Triều Tiên thử tên lửa.

Ông Mattis khẳng định, phương châm của Mỹ là sẽ không bắn tên lửa Triều Tiên trừ khi đó là mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ và đồng minh.  

Xem thêm >> Giải mã quy luật bí hiểm trong các vụ thử tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên

V.T.H

Đằng sau việc Mỹ điều hàng loạt máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

Thứ 2, 18/09/2017 | 08:00
4 chiến đấu cơ F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B đã được Mỹ điều đến gần bán đảo Triều Tiên để diễn tập tấn công.

Sức mạnh tên lửa Triều Tiên: “Sát thủ” đã hiện hình

Thứ 2, 18/09/2017 | 06:00
Có thể tuyên bố sáng ngang sức mạnh hạt nhân với Mỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là phi thực tế, nhưng sức mạnh tên lửa của Triều Tiên lại không phải dạng vừa.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.