Tiết lộ về kẻ mở quán karaoke giữa dịch, bán luôn ma tuý cho hàng chục nam nữ

Tiết lộ về kẻ mở quán karaoke giữa dịch, bán luôn ma tuý cho hàng chục nam nữ

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 09/04/2020 | 14:23
0
Không chỉ mở quán karoke cho hàng chục đối tượng đến tụ tập, Nguyễn Xuân Kiệm (trú Mỹ Đức, Hà Nội) còn bán luôn ma tuý cho khách đến hát, bất chấp lệnh cấm về phòng chống dịch bệnh.

Mở karaoke bán luôn ma tuý

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 23h30 ngày 07/4, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp với Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Rubi ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 4 phòng hát trong quán đang hoạt động, trong quán có 24 khách (11 nam, 13 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,581 gam ma tuý (loại Ketamin) và một số tang vật khác có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Bước đầu Công an huyện đã làm rõ quản lý quán hát là Nguyễn Xuân Kiệm (SN 1990, trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức) đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho khách đến sử dụng và 6 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ về kẻ mở quán karaoke giữa dịch, bán luôn ma tuý cho hàng chục nam nữ

Nguyễn Xuân Kiệm bị bắt giữ. 

Trong cao điểm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 5 của UBND TP. Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thành phố đã triển khai lực lượng rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như các quán bar, karaoke, vũ trường, massage…yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Tuy nhiên, bất chấp các quy định này, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn lén lút hoạt động, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, thậm chí các đối tượng còn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười ngay tại các quán karaoke. Nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ về kẻ mở quán karaoke giữa dịch, bán luôn ma tuý cho hàng chục nam nữ (Hình 2).

Bất chấp quy định về phòng chống dịch bệnh, nhóm thanh niên vẫn tụ tập bay lắc, sử dụng ma tuý. 

Vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật

Riêng hành vi mở quán karaoke bất chấp quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), việc các quán bar, quán karaoke vẫn hoạt động sau chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, dịch bệnh Covid-19 là bệnh truyền nhiễm lây lan trong cộng đồng rất nhanh và nguy hiểm. Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được quy định tại Điều 52, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và được hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Việc tổ chức cá nhân vẫn phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch thành phố, tiến hành hoạt động kinh doanh là vi phạm khoản 7, Điều 8 về những hành vi bị nghiêm cấm của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh không tuân thủ quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng thì có thể bị xử lý theo điểm C khoản 4, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ về kẻ mở quán karaoke giữa dịch, bán luôn ma tuý cho hàng chục nam nữ (Hình 3).

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên. 

Bênh cạnh đó, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông luật cho biết, việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Ngoài ra, qua phản ánh thì ngoài tụ tập kinh doanh trong mùa dịch thì chủ quán còn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo đó tùy theo mức độ mà khung hình phạt có thể bị tù từ 2 năm đến chung thân hoặc tử hình. Bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng cần điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm thanh niên trên. 

"Công cuộc chống dịch Covid -19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, nhưng cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người.

Công cuộc này cũng không đòi hỏi hay bắt buộc người dân phải làm quá nhiều việc, phải cống hiến, phải nỗ lực  mà thực tế chỉ là bằng những việc làm giản đơn thôi.

Như việc không ra đường khi không thật cần thiết; hoãn lại thú vui hàng ngày như tắm biển, dạo bộ, tập gym, chăm sóc sức khỏe,  làm đẹp ; nhắc nhở lẫn nhau thực hiện các việc phòng hộ cá nhân, hỗ trợ cho nhau để cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn này", vị luật sư bày tỏ. 

Giám sát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 208 đi xe khách Sao Việt

Thứ 5, 09/04/2020 | 11:14
Liên quan đến các trường hợp đi cùng bệnh nhân Covid-19 số 208 trên chuyến xe Sao Việt, sở Y tế Lào Cai và các đơn vị liên quan đã phối hợp rà soát và xác định có 9 trường hợp có liên quan hiện đang có mặt tại tỉnh này để giám sát và cách ly.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 251 ở Hà Nam sức khoẻ yếu do có nhiều bệnh nền

Thứ 5, 09/04/2020 | 11:06
Bệnh nhân 251 sức khỏe yếu do nền tảng bệnh gout, xơ gan, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ cùng với đó, ý thức rối loạn nhẹ do ảnh hưởng sảng rượu. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã mời các chuyên gia y tế của BV Bệnh Nhiệt đới TW hội chẩn trực tuyến để có phương án điều trị.

Hé lộ về nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Bình vừa bị bắt giữ

Thứ 4, 08/04/2020 | 10:20
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam một nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Bình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.