Tiểu thương chợ Long Biên vẫn e sợ dù ông trùm Hưng

Tiểu thương chợ Long Biên vẫn e sợ dù ông trùm Hưng "kính" đã bị bắt

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 06/01/2019 | 13:13
1
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi trùm Hưng "kính” bảo kê chợ Long Biên bị bắt tạm giam (ngày 4/1), nhưng nhiều tiểu thương tại chợ vẫn tỏ thái độ e dè khi nhắc đến tên nhân vật này.

Chiều 4/1, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính"), người cầm đầu nhóm bảo kê ở chợ Long Biên về tội cưỡng đoạt tài sản. Tối cùng ngày cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành khám nhà riêng của Hưng "kính” trên phố Hàng Đậu.

Ngày 6/1, có mặt tại chợ Long Biên, có thể cảm nhận rõ tâm lý phấn khởi của nhiều tiểu thương nơi đây, tuy nhiên khi PV hỏi về nhân vật này, nhiều người vẫn tỏ thái độ e dè.

“Ông ấy bị bắt thì chúng tôi mừng lắm. Nhưng là dân giang hồ vào tù rồi ông ấy lại ra. Cấm quay phim, chụp ảnh bọn tôi đấy”, một tiểu thương nói với PV.

“Từ khi thông tin ông Hưng dính nghi vấn bảo kê ở chợ Long Biên được đăng tải thì bà con không còn phải nộp tiền bến bãi nữa, ông Hưng cũng không còn xuất hiện tại chợ như trước. Tối 4/1 biết tin ông Hưng chính thức bị bắt chúng tôi mới thực sự nhẹ lòng, công lý cuối cùng cũng được thực thi”, chị Q. một tiểu thương tiếp lời.

Tin nhanh - Tiểu thương chợ Long Biên vẫn e sợ dù ông trùm Hưng 'kính' đã bị bắt

Ông H. (51 tuổi), thành viên tổ bốc xếp số 2 trước kia.

Dù không thuộc diện phải nộp tiền bảo kê cho Hưng "kính", nhưng chị Q. cũng mừng ra mặt. Chị nói: “Mấy tháng chờ đợi, cuối cùng ông Hưng cũng đã bị bắt, bà con tiểu thương chúng tôi mừng không tả được. Từ nay mọi người được làm ăn yên ổn. Buôn bán ngày càng khó mà còn phải nộp bảo kê chắc nhiều người không chịu được”.

Về tổ bốc xếp số 2 do Hưng "kính” cầm đầu, ngay khi từ khi có quyết định đình chỉ hồi đầu tháng 10/2018, cả hai tổ bốc xếp của chợ Long Biên đều đã ngừng hoạt động, những thành viên trong tổ được phân làm việc khác tại chợ.

Chia sẻ với PV, ông H. (SN 1968), thành viên tổ bốc xếp số 2 trước kia cho biết: “Tổ số 2 của chúng tôi do ông Hưng làm tổ trưởng trước kia có 16 người. Mấy ngày trước khi ông Hưng bị bắt, chúng tôi nhiều lần được công an mời lên lấy lời khai, sau khi xác định không liên quan chúng tôi lại trở về làm việc đến chiều 4/1 thì ông Hưng bị bắt.

Kể từ khi tổ bốc xếp bị đình chỉ hoạt động, anh em chúng tôi được phân chia những việc như trông xe, hướng dẫn xe vào chợ, dọn dẹp vệ sinh… Tất cả hoạt động liên quan đến bốc xếp chúng tôi không còn đảm nhiệm. Nhu cầu bốc xếp hàng hoá của tiểu thương vẫn rất lớn, nhưng họ phải tự thuê người ngoài vào làm”.

Tin nhanh - Tiểu thương chợ Long Biên vẫn e sợ dù ông trùm Hưng 'kính' đã bị bắt (Hình 2).

Một khu để ô tô vào chợ Long Biên, trước kia tiểu thương muốn đậu xe bốc hàng phải nộp số tiền bảo kê rất lớn.

Bà Ng. (60 tuổi) trú tại phố Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Ông Hưng vốn rất kín kẽ, với hàng xóm xưa nay không hề có điều tiếng gì. Tin ông Hưng liên quan đến bảo kê chợ Long Biên mấy tháng trước khiến cả khu phố xôn xao. Nhưng tin ông Hưng bị bắt, tôi cũng không bất ngờ bởi chứng cứ đã rõ, phạm pháp thì phải chịu hậu quả trước pháp luật”.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2018, một số cơ quan báo chí phản ánh hoạt động bảo kê diễn ra công khai tại chợ Long Biên (quận Ba Đình). Để buôn bán, tiểu thương phải đóng tiền bãi với số tiền lên đến cả trăm triệu/năm, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Người cầm đầu được xác định là Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng "kính”

Ngày 30/9/2018, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản để điều tra mở rộng hành vi phạm tội của nhóm Hưng "kính".

Đến đầu tháng 12, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam Dương Quốc Vương, Nguyễn Mạnh Long và Lê Thanh Hải về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hưng "kính" bị bắt: Nữ nhà báo Thu Trang "cảm giác xốn xang, khó tả"

Thứ 7, 05/01/2019 | 09:54
"Khoảnh khắc đầu tiên khi nghe tin Hưng “kính” bị bắt, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác xốn xang, khó tả. Thế là mục đích của loạt bài điều tra đã chính thức có kết quả tốt đẹp", nữ nhà báo Thu Trang trải lòng.

Clip: Công an Hà Nội khám xét nhà Hưng "kính", "trùm" bảo kê chợ Long Biên

Thứ 6, 04/01/2019 | 21:51
Vào khoảng 19h30 tối 4/1, có rất nhiều người mặc cảnh phục đi vào nhà đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức “Hưng kính") “ông trùm" cầm đầu nhóm bảo kê ở chợ Long Biên (số 11, phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) khiến người dân sống trong khu vực bàn tán xôn xao.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Hưng "kính", kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê chợ Long Biên

Thứ 6, 04/01/2019 | 19:37
Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác năm 2018 do bộ Công an tổ chức ngày 4/1, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính"), kẻ "cầm đầu" băng nhóm bảo kê tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên.

Vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Niêm phong một số chứng từ của Ban quản lý chợ

Thứ 6, 26/10/2018 | 16:08
Chiều qua (25/10), xuất hiện thông tin cơ quan chức năng niêm phong chứng từ của Ban quản lý chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) để phục vụ điều tra liên quan đến nghi vấn hoạt động "bảo kê" tại chợ. Qua tìm hiểu sau đó của PV, thông tin này là chính xác.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.