Lật tẩy kỹ xảo chuyên lừa các chủ tiệm vàng của thợ kim hoàn

Lật tẩy kỹ xảo chuyên lừa các chủ tiệm vàng của thợ kim hoàn

Thứ 2, 02/01/2017 | 11:40
0
Mặc dù các tiệm vàng đã có kinh nghiệm trong phân biệt vàng giả, vàng thật, song vẫn bị các đối tượng lừa đảo qua mặt một cách ngoạn mục.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những chủ hiệu kinh doanh vàng với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu tháng 12/2016, Cơ quan CSĐT nhận được trình báo của một số chủ tiệm kinh doanh mặt hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn TP. Lạng Sơn về việc, những cửa hàng này bị một đối tượng đến mua vàng rồi sau đó lấy lý do mang đến đổi lại mẫu khác.

Sau khi đổi sản phẩm mới cho đối tượng, kiểm tra kỹ thì các cửa hàng phát hiện sản phẩm đó không phải là vàng thật. Đối tượng sử dụng sản phẩm giả giống như sản phẩm mua tại cửa hàng khiến chủ cửa hàng không đề phòng nên đã bị lừa.

Chị Hà Thị Thanh M., nhân viên tiệm vàng H.P. bị đối tượng lạ mặt đến lừa đảo cho biết, trước đó, vị khách này đến mua một sợi dây chuyền. Sau đó, cũng vị này đến và nói, vì thấy kiểu dáng không hợp nên ngỏ ý muốn đổi sang mẫu khác. Vì khách vừa mua dây chuyền của cửa hàng nên việc đổi lại là đương nhiên.

“Khi kiểm tra nhận lại hàng, chúng tôi cũng đã kiểm tra bằng mắt thường, dùng máy khò thấy móc khóa đúng vàng thật và trên sợi dây có ký hiệu của tiệm mình nên đã đổi cho khách dây chuyền khác có giá trị tương đương. Không ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm…”, chị M. chia sẻ.

Một chủ cửa hiệu buôn bán vàng cũng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên cho biết, sau khi vị khách nữ đến mua và quay lại đổi dây chuyền, mặc dù đã kiểm tra kỹ nhưng quả thật sợi vàng giả làm rất tinh vi, lại có chốt khóa và ký hiệu vàng của cửa hàng nên đã hoàn toàn tin tưởng. Chỉ đến khi kiểm tra lại bằng thiết bị chuyên dụng thì mới phát hiện ra là vàng giả.

Sau khi nhận được trình báo của người dân, phòng Cảnh sát Hình sự đã vào cuộc xác minh, điều tra, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ kẻ đến đổi vàng giả lấy vàng thật và chúng có hẳn một đường dây chứ không phải là đối tượng đơn lẻ.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy kỹ xảo chuyên lừa các chủ tiệm vàng của thợ kim hoàn

 Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đánh giá, nhóm tội phạm trên có 7 đối tượng là người ngoại tỉnh, đến thuê nhà nghỉ, đi tăm tia các tiệm vàng nhỏ trên địa bàn Lạng Sơn để lên kế hoạch thực hiện các phi vụ lừa đảo. Các trinh sát hình sự lần lượt dựng được tên tuổi của nhóm đối tượng trên, theo dõi di biến động của chúng và tổ chức bắt giữ. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Khải, công an xác định nhóm đối tượng liên quan gồm: Lê Văn Hậu (SN 1982); Nguyễn Bá Huyên (SN 1985); Đỗ Văn Tân (SN 1992); Phạm Văn Vinh (SN 1991) và Phạm Thị Nhung (SN 1987) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên tham gia vào đường dây lừa đảo này.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận, ngày 5/12, đối tượng Lê Văn Hậu đưa tiền cho Lê Văn Hưởng (đang bỏ trốn) đến tiệm vàng H.P. trên đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn mua một dây chuyền vàng 10 chỉ với giá hơn 34 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Văn Tân có nhiệm vụ làm giả vàng. Hắn đã cắt rời hai đầu móc dây chuyền thật - nơi có ký hiệu riêng của tiệm vàng, dùng đèn khò gắn vào một dây chuyền giả giống hệt đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, đối tượng Phạm Thị Nhung đem sợi dây chuyền giả quay lại tiệm vàng để đổi sang chiếc dây chuyền khác tương đương 10 chỉ với lý do chồng mua cho nhưng không thích nên đổi cái khác.

Nhân viên cửa hàng đã kiểm tra dây chuyền bằng cách khò vào móc dây chuyền, thấy đúng là vàng thật và đúng với ký hiệu của cửa hàng mình nên đã đổi cho khách.

Nhóm PV

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).