Tin nóng: PCA bác cơ sở đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông

Tin nóng: PCA bác cơ sở đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ 3, 12/07/2016 | 16:24
0
Tòa Trọng tài thường trực (PCA) đã công bố kết quả phán quyết vụ kiện biển Đông, tuyên bố đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố không có cơ sở pháp lý.

Theo Guardian, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

Thế giới - Tin nóng: PCA bác cơ sở đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội đồng thẩm phán của PCA.

Phán quyết của tòa tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".

Tòa trọng tài thuộc PCA cũng kết luận không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc.

Năm 2013, Philippines khởi kiện "đường lưỡi bò" do Trung Quốc đơn phương tuyên bố và cho rằng nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và vô căn cứ. Tháng 10/2015, PCA tuyên bố cơ quan này có đủ thẩm quyền để xét xử vụ kiện.

Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng tranh chấp với các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông cần được giải quyết song phương và kiên quyết không tham gia vụ kiện và tuyên bố sẽ phớt lờ phán quyết của PCA.

Theo Guardian, Trung Quốc đã thua trong vụ kiện quan trọng ở Biển Đông với Philippines. Phán quyết của PCA sẽ làm gia tăng áp lực lên Bắc Kinh trong việc ngừng các hành vi mở rộng khai hoang và các hành vi quân sự hóa ở các khu vực tranh chấp.

Phán quyết mà PCA công bố vào chiều ngày 12/7 bao gồm hàng loạt các chỉ trích nhằm vào hành động và tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc.
Tòa kết luận, “mặc dù các ngư dân Trung Quốc có bằng chứng lịch sử về việc sử dụng các đảo ở Biển Đông nhưng không có bằng chứng cho thấy, Bắc Kinh kiểm soát độc quyền vùng biển và nguồn tài nguyên này”.

“Tòa tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với vùng lãnh hải nằm bên trong cái gọi là "đường lưỡi bò", Guardian dẫn thông cáo từ PCA cho biết.

Tro

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.