Tin nóng thế giới ngày mới 5/8: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép

Tin nóng thế giới ngày mới 5/8: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép

Chủ nhật, 05/08/2018 | 07:13
0
Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép; Nga xác nhận đề xuất hợp tác với phía Mỹ trong vấn đề Syria… là những tin đáng chú ý trong ngày 5/8.

Ngoại trưởng Triều Tiên sắp thăm Iran vào đầu tuần tới. Theo AFP, ngày 4/8, truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến thăm Iran vào ngày 7/8 tới. Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay, Ngoại trưởng Ri Yong-ho sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif.

Fars không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về nội dung hai bên sẽ thảo luận. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, sau khi Washington rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Nga xác nhận đề xuất hợp tác với phía Mỹ trong vấn đề Syria. Reuters đưa tin, ngày 4/8, bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã đề xuất hợp tác với phía Mỹ trong vấn đề người tị nạn Syria và công tác rà phá bom mìn.

Thông tin trên được đề cập trong một lá thư do Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov gửi tới chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford hồi tháng 7, thông qua một kênh liên lạc mật. Trong bức thư, ông Gerasimov đã thông báo cho phía Mỹ về những biện pháp của Nga nhằm bình ổn tình hình tại Syria.

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép. Ngày 4/8, người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết Iran sẽ không đàm phán trong bối cảnh bị gây sức ép, đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người "đã vi phạm những nghĩa vụ”.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 5/8: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi

Phát biểu khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA (Iran), ông Qassemi khẳng định nếu Mỹ muốn thực hiện các cuộc đàm phán, thì nước này cần phải ngừng gây sức ép cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ông nhấn mạnh trong trường hợp các cuộc đàm phán không được tổ chức, người dân Iran sẽ chống lại những sức ép đó và cuối cùng sẽ chiến thắng.

Ngoài ra, người phát ngôn Bahram Qasemi cũng loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Iran và Mỹ, cho rằng không một quốc gia nào có thể thực hiện những hành động như vậy trong thế giới hiện tại.

Rơi máy bay ở Thụy Sĩ, một gia đình 4 người thiệt mạng. Một gia đình 4 người gồm 2 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra sáng qua tại một khu rừng của Thụy Sĩ.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 5/8: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu bị gây sức ép (Hình 2).

Khu vực xảy ra rơi máy bay. (Ảnh: CNN)

Máy bay nhỏ đã đâm xuống một khu vực rừng khó tiếp cận ở núi Rengg, gây ra một đám cháy rừng khiến chiếc máy bay bị thiêu rụi hoàn toàn. Cảnh sát cho biết đã phải triển khai một chiếc trực thăng đến dập tắt đám cháy trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc máy bay chở một cặp vợ chồng và 2 đứa con cất cánh trước đó 20 phút từ một sân bay ở Kaegiswil, trên chuyến hành trình đến Pháp. Các nhà chức trách đang xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Phái viên Mỹ gửi thư của ông Trump tới ông Kim Jong-un. Bức thư của ông Trump gửi ông Kim Jong-un dường như nhằm thúc đẩy những cam kết được hai lãnh đạo thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore.

"Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, người đóng vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán Mỹ - Triều, hôm nay đã trao bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Nó sẽ được chuyển tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un", Reuters dẫn lời phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 4/8 cho biết.

Bức thư được trao tại diễn đàn an ninh của ASEAN và các đối tác đang diễn ra tại Singapore. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đó là lời hồi đáp của Tổng thống Trump, sau khi nhận được bức thư mới từ lãnh đạo Triều Tiên cách đây ít ngày.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Xem thêm >> Toan tính của Thổ Nhĩ Kỳ sau việc cản đường Syria tấn công vào Idlib và “sự hài lòng” của Mỹ

Toan tính của Thổ Nhĩ Kỳ sau việc cản đường Syria tấn công vào Idlib và “sự hài lòng” của Mỹ

Thứ 7, 04/08/2018 | 19:36
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc tấn công mà quân đội Syria chuẩn bị tiến hành để đánh bật các phần tử khủng bố khỏi Idlib. Mỹ được cho là ủng hộ điều này.

Lý do sâu xa sau tuyên bố quân đội Trung Quốc sẵn sàng giúp Syria ở Idlib

Thứ 7, 04/08/2018 | 15:30
Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin đã khiến giới quan sát và học giả Trung Đông bất ngờ khi ông tuyên bố hồi tuần này rằng quân đội Trung Quốc có thể hỗ trợ trực tiếp quân đội Syria trong những chiến dịch quân sự lớn sắp tới nhằm tái chiếm tỉnh Idlib mà phiến quân đang chiếm đóng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.