Tin nóng thế giới ngày mới 28/8: Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì một lá thư

Tin nóng thế giới ngày mới 28/8: Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì một lá thư

Thứ 3, 28/08/2018 | 08:50
0
Lá thư thù địch khiến Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên; Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ khắp nước Mỹ để tưởng nhớ ông McCain… là những tin đáng chú ý đầu ngày 28/8.

Ngoại trưởng Pompeo hủy chuyến thăm Triều Tiên vì một lá thư thù địch. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo khiến dư luận quốc tế bất ngờ và đặt nhiều dấu hỏi về lý do thực sự.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 28/8: Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì một lá thư

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo

Tờ Washington Post ngày 27/8 đưa tin Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định trên sau khi Ngoại trưởng Pompeo nhận được một bức thư thù địch từ một quan chức cấp cao Triều Tiên, chỉ vài giờ sau khi chuyến thăm được thông báo hồi tuần trước.

Washington Post dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, bức thư được gửi tới hôm 24/8 là của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người dẫn đầu các vòng đàm phán trước đó với Ngoại trưởng Pompeo.

Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ khắp nước Mỹ để tưởng nhớ ông McCain. "Bất chấp những khác biệt về chính sách và quan điểm chính trị, tôi coi trọng sự phục vụ của thượng nghị sĩ John McCain với đất nước chúng ta", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố, sau khi ông ra lệnh treo cờ rủ trên khắp nước Mỹ để tưởng nhớ ông McCain.

Quyết định treo cờ rủ toàn nước Mỹ chỉ được ông Trump phê duyệt sau khi nhiều nhóm cựu chiến binh Mỹ kêu gọi có hình thức tưởng nhớ phù hợp hơn cho ông McCain.

Mỹ bác bỏ cáo buộc chuẩn bị lực lượng tấn công Syria. "Thông tin của Nga cho rằng Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải chỉ mang tính tuyên truyền và không chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng phản ứng khi Tổng thống Mỹ ra lệnh", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon hôm nay tuyên bố.

Quân đội Nga hôm qua cáo buộc Mỹ chuẩn bị mở chiến dịch không kích Syria bằng việc triển khai tàu khu trục USS The Sullivans và USS Ross, cùng một oanh tạc cơ B-1B Lancer tới khu vực.

"Mỹ đang tăng cường khí tài mang tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông và Địa Trung Hải, nhằm sẵn sàng không kích Syria với cái cớ là 'Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học”. Các nhóm phiến quân sắp dàn dựng cuộc tấn công dân thường bằng chất độc hóa học ở tỉnh Idlib", TASS dẫn lời phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố.

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng Vịnh và Eo biển Hormuz. Một tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 27/8 tuyên bố nước này đã kiểm soát hoàn toàn vùng Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 28/8: Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì một lá thư (Hình 2).

Một tàu chiến Iran ở Eo biển Hormuz

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Alireza Tangsiri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, ngày 27/8 cho biết Iran đã kiểm soát hoàn toàn vùng Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. "Chúng tôi có thể đảm bảo an ninh ở vùng Vịnh Ba Tư và không cần sự hiện diện của các thế lực bên ngoài như Mỹ hay một số nước khác ở đây", ông Tangsiri nói.

Tổng thống Putin sẵn sàng đáp trả đòn trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp trừng phạt mới của Nga đối với Mỹ sau một loạt động thái cứng rắn gần đây của Washington.

Trong chương trình 60 Minutes của kênh Rossiya-1 ngày 27/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc áp đặt các lệnh trừng phạt trả đũa Mỹ “là quyền của Tổng thống Nga”. Theo ông Ryabkov, Tổng thống Putin “đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau và sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp”.

Khi được hỏi về vai trò của bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ryabkov khẳng định vai trò của cơ quan này là “cùng với các cơ quan khác báo cáo cho Tổng thống Putin về những diễn biến gần đây, cũng như đưa ra phân tích, dự báo và một số ý tưởng” cho nhà lãnh đạo Nga.

Đào Vũ

Cảnh báo “chết chóc” Mỹ tung về phía Nga trước trận chiến Idlib, Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 19:00
Ngay trước chiến dịch lớn cuối cùng trong cuộc nội chiến Syria, Idlib, Mỹ cảnh báo Nga rằng Washington sẵn sàng đáp trả Damascus bằng quân sự nếu có sự xuất hiện của tấn công bằng vũ khí hóa học.

Cáo buộc bất ngờ của Nga về lý do khiến Mỹ chuẩn bị tấn công Syria

Thứ 7, 25/08/2018 | 19:53
Lấy lý do các lực lượng Chính phủ Syria đang sở hữu vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị các cuộc không kích mới ở Syria, bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.