Tin nóng thế giới ngày mới 6/8: Hơn 80 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia

Tin nóng thế giới ngày mới 6/8: Hơn 80 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia

Thứ 2, 06/08/2018 | 08:15
0
Hơn 80 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia; Vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro được chuẩn bị trong ít nhất 6 tháng… là những tin đáng chú ý đầu ngày 6/8.

82 người thiệt mạng trong trận động đất hôm 5/8 ở Indonesia. Phát ngôn viên cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho hôm nay cho biết ít nhất 82 người đã chết, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tối 5/8 trên đảo Lombok, Đông Nam Indonesia, AFP đưa tin.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 6/8: Hơn 80 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia

Những người bị nạn đang được cứu chữa sau động đất ở Indonesia. 

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng ở vùng núi phía Bắc đảo Lombok, cách xa các điểm thu hút khách du lịch ở khu vực phía Nam và Tây. Hàng nghìn người cũng phải sơ tán sau trận động đất.

Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách mặt đất 10,5 km. Ít nhất hai trận động đất nhỏ hơn và khoảng 20 dư chấn cũng xảy ra sau đó.

Tổng thống Trump thừa nhận con trai từng gặp luật sư Nga năm 2016. "Đó là cuộc gặp nhằm thu thập thông tin về đối thủ, hoàn toàn hợp pháp và diễn ra mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động chính trị. Nó không đem lại kết quả và tôi không biết gì về cuộc gặp đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.

Đây là lần đầu tiên Trump thừa nhận cuộc gặp giữa con trai Donald Trump Jr. với nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya tại tháp Trump năm 2016 nhằm mục đích lấy thông tin về Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc chạy đua Tổng thống năm 2016. Veselnitskaya bị nghi là có nhiều liên hệ với Điện Kremlin.

Cuộc gặp này cũng là một trong những mục tiêu trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành.

Arab Saudi trục xuất đại sứ Canada. "Đại sứ Canada có 24 giờ để rời khỏi Arab Saudi, chúng tôi sẽ triệu Đại sứ tại Canada về nước để tham vấn", Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter.

Bộ Ngoại giao Arab Saudi cũng tuyên bố đóng băng mọi quan hệ thương mại và đầu tư, cho rằng Ottawa đang "can thiệp vào vấn đề nội bộ" của Riyadh. Động thái này được đưa ra sau khi Canada kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt trong đợt truy quét của chính phủ Arab Saudi.

Cảnh sát Mỹ ghi nhận 10 vụ xả súng trong vòng 3 giờ tại Chicago. Ngày 5/8, đã 44 người bị bắn chỉ trong vòng 14 giờ tại thành phố Chicago, thủ phủ bang Illinois của Mỹ, trong đó có 5 người tử vong.

Đây là một con số kỷ lục trong bối cảnh dư luận Mỹ đang tranh cãi gay gắt xung quanh việc siết chặt kiểm soát súng đạn.

Cảnh sát Chicago cho biết, trong vòng 3 tiếng kể từ 1 giờ 30 phút sáng 5/8 (giờ địa phương) đã ghi nhận 10 vụ xả súng với 30 nạn nhân, trong đó có 2 người thiệt mạng.

Vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro được chuẩn bị trong ít nhất 6 tháng. Ngày 5/8, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, những kẻ đứng đằng sau âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro đã chuẩn bị cho kế hoạch này trong ít nhất 6 tháng.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 6/8: Hơn 80 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia (Hình 2).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (thứ hai, trái) tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 4/8. 

Bộ trưởng Rodriguez nói rằng, lực lượng an ninh Venezuela đã bắn hạ 3 máy bay không người lái gắn thuốc nổ được sử dụng để ám sát Tổng thống Maduro.

Ông nhấn mạnh: "Sự phản ứng nhanh nhạy của các nhân viên an ninh đã giúp Tổng thống Maduro thoát hiểm. Họ cũng đã nhanh chóng bắt giữ được vài thủ phạm ở hiện trường. Hiện các thủ phạm đang cung cấp cho chúng tôi những thông tin về âm mưu ám sát, vốn đã được chuẩn bị trong ít nhất 6 tháng”.

Chiều 4/8 (theo giờ địa phương), khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela, bất ngờ 2 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung, khiến ít nhất 7 binh sỹ bị thương.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Xem thêm >> Tổng thống Venezuela cáo buộc Colombia ám sát mình bằng drone

Nhận đòn "hồi mã thương" phút cuối, Việt Nam thất thủ trước Indonesia

Thứ 5, 02/08/2018 | 21:34
U16 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước U16 Indonesia trong trận đấu được ví như chung kết bảng A giải U16 Đông Nam Á.

Kỳ lạ bé sơ sinh có 2 mặt, 2 bộ não ở Indonesia

Thứ 6, 27/07/2018 | 16:00
Vừa chào đời, em bé đã gây ngạc nhiên khi có hai bộ mặt nhưng chỉ có một cơ thể và hộp sọ. Đây được nhận xét là ca sinh đôi dính liền hi hữu nhất từ trước tới nay.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.