Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng. "Đức cần chi nhiều tiền hơn. Tây Ban Nha, Pháp cũng vậy. Những gì họ làm với Mỹ là không công bằng", Reuters hôm qua dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu, chỉ hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Các thành viên NATO đồng ý chi 2% GDP mỗi năm cho quốc phòng trước năm 2024, nhưng Đức và Tây Ban Nha nằm trong số những nước khó đạt mục tiêu này. Pháp có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự thêm 30% để đạt mục tiêu do NATO đề ra.
Hồi tháng trước, ông Trump cảnh báo những nước không đóng góp đủ cho NATO "sẽ bị xử lý", trong đó Đức được cho là chưa làm tròn trách nhiệm của mình.
Thợ lặn sắp tiếp cận nơi nghi có đội bóng Thái Lan mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ hôm qua tiến sâu thêm nhiều km vào hang động bị ngập nước, nơi 12 cầu thủ thiếu niên và một huấn luyện viên đã mắc kẹt suốt tuần qua, mang lại hy vọng cho cuộc giải cứu, Telegraph đưa tin.
Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn cho biết thợ lặn Mỹ đã tới được khu vực giao cắt có thể cách đội bóng này khoảng 2km. Lực lượng cứu hộ đã tới vị trí này hồi giữa tuần nhưng phải quay lại do dòng nước quá mạnh. Các thợ lặn đã cài sẵn nhiều bình oxy dọc lòng hang để kéo dài thời gian hoạt động dưới nước.
Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Trump. Hàng trăm nghìn người hôm qua (30/6) đã biểu tình trên khắp nước Mỹ để phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh các nhà hoạt động kêu gọi giải thể Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vốn bị chỉ trích là đã đối xử không công bằng với người nhập cư.
Cuộc biểu tình tại Washington ước tính quy tụ khoảng 30.000 người, bắt đầu ở Quảng trường Lafayette, gần Nhà Trắng, trước khi diễn ra một cuộc tuần hành hướng tới trụ sở Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình ở New York tuần hành qua cầu Brooklyn, mang theo các biểu ngữ “Hãy làm nước Mỹ nhân đạo trở lại”, “Người nhập cư được chào đón ở đây”. Tại Chicago, hàng nghìn người tập trung tuần hành đến các văn phòng địa phương của cơ quan nhập cư liên bang.
Trong khi đó, hãng Fox News đưa tin người dân đã xuống đường kêu gọi cho hàng trăm trẻ em bị tách khỏi cha mẹ tại biên giới Mỹ - Mexico được đoàn tụ với gia đình. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Hãy đóng cửa trung tâm giam giữ”. Có hơn 600 sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức trên khắp Mỹ.
Các cuộc đàm phán giữa phe nổi dậy Syria và Nga tại Syria thất bại. Theo Reuters, ngày 30/6, người phát ngôn Quân đội Syria Tự do (FSA) Ibrahim Jabawi cho biết các cuộc đàm phán với Chính phủ nước này đã kết thúc trong thất bại, sau khi phe nổi dậy khước từ những yêu cầu đầu hàng của Moskva.
Ông Ibrahim Jabawi nói: "Cuộc gặp đã kết thúc trong thất bại. Người Nga không sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của chúng tôi. Họ chỉ đưa ra một lựa chọn, là phải chấp nhận đầu hàng, yêu cầu này đã bị từ chối”.
Trước đó cùng ngày, các đại diện phe đối lập Syria đã bắt đầu đàm phán với những quan chức Nga về thỏa thuận khôi phục chủ quyền quốc gia đối với các vùng lãnh thổ hiện do phe nổi dậy chiếm đóng ở phía Tây Nam tỉnh Deraa.
Các đồng minh của Tổng thống Trump kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran. Theo AFP, ngày 30/6, các đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran, cho rằng viễn cảnh này đang gần hơn bao giờ hết sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đang hứng chịu làn sóng bãi công và biểu tình.
Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập Iran tại Paris, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cho rằng ông Trump cần gây sức ép với những nước châu Âu vẫn đang tìm cách làm ăn với Tehran bất chấp các biện pháp trừng phạt do Mỹ tái áp đặt.
Ông Gingrich nói: "Cách tốt nhất mang lại sự an toàn trong khu vực là thay đổi thể chế và đó phải là mục tiêu của chúng ta. Tôi cho là sẽ có một cuộc ăn mừng khá lớn nếu sự thay đổi chế độ diễn ra”.
Đ.V (Tổng hợp)