Tin nóng thế giới ngày mới 17/6: Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương

Tin nóng thế giới ngày mới 17/6: Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương

Chủ nhật, 17/06/2018 | 08:39
0
Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương; Ông Trump và ông Putin có thể gặp thượng đỉnh tại châu Âu vào tháng 7…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương. Ngày 16/6, một vụ xe taxi lao vào đám đông đã xảy ra tại trung tâm Thủ đô Moscow của Nga làm 8 người bị thương, giữa lúc nước này đang nỗ lực gìn giữ an ninh tại World Cup 2018.

Tin nóng thế giới ngày mới 17/6: Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương

Hiện trường vụ việc.

Theo cảnh sát và các nhân chứng, có 8 người cần chăm sóc y tế. Trong số các nạn nhân có cổ động viên Mexico đến cổ vũ cho đội nhà dự World Cup 2018. Sau khi xảy ra vụ việc, người tài xế tìm cách chạy trốn, song bị cảnh sát bắt giữ.

IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom tại miền Đông Afghanistan. Ngày 16/6, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào phiến quân Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan tại miền Đông nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hãng tin Amaq của IS khẳng định, vụ tấn công nhằm vào một cuộc mít tinh của các lực lượng Afghanistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, song không đề cập đến những chi tiết khác.

Ông Trump và ông Putin có thể gặp thượng đỉnh tại châu Âu vào tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại châu Âu vào tháng 7 tới, báo Washington Post đưa tin.

Tin nóng thế giới ngày mới 17/6: Taxi lao vào đám đông dự World Cup, 8 người bị thương (Hình 2).

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau tại Đức bên lề một sự kiện ở Đức năm 2017.

Báo Washington Post trích một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Mỹ và 2 nguồn tin ngoại giao nắm rõ lịch trình của ông Trump cho hay, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin tại châu Âu vào tháng 7.

“Ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Putin khi Tổng thống Mỹ đến châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngày 15/6, ông Trump hé lộ với báo giới rằng ông có thể gặp ông Putin vào mùa hè này”, Washington Post đưa tin.

Giẫm đạp trong hộp đêm Venezuela, 17 người chết. 17 người chết trong một hộp đêm đông đúc ở Thủ đô Caracas, sau khi bình hơi cay bị kích hoạt gây ra cảnh giẫm đạp.

Một vụ xô xát xảy ra trong buổi tiệc tốt nghiệp trung học rạng sáng 16/6 và ai đó kích hoạt bình hơi cay, làm hơn 500 người chạy về phía cửa thoát hiểm, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Nestor Reverol cho biết.

Trên truyền hình quốc gia, ông cho hay có 17 người chết. 8 người trong số đó là vị thành niên. Các nhân chứng cho rằng một người vị thành niên, nằm trong số 7 người bị giữ, bị nghi ngờ phóng hơi cay.

Đặc phái viên UNHCR Angelina Jolie thăm Mosul, kêu gọi hỗ trợ tái thiết. 
Đại sứ thiện chí của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), nữ diễn viên người Mỹ Angelina Jolie hôm qua tới thăm Mosul, miền Bắc Iraq và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân ở đây tái thiết thành phố.

Sau khi quân đội Iraq giải phóng Mosul từ tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào tháng 7/2017, người dân thành phố đã trở về để gây dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên, khu phố cổ ở phía Tây Mosul gần như đã bị phá hủy trong chiến tranh.

"Trong suốt những năm làm việc với UNHCR, đây là nơi bị tàn phá nặng nề nhất mà tôi từng thấy. Người dân ở đây mất đi mọi thứ. Trẻ em thiếu thuốc men, người dân thiếu nước sạch, những thứ cơ bản. Tôi hy vọng thành phố sẽ được tiếp tục tái thiết và ổn định. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên Mosul", Jolie nói trong chuyến thăm. Cô bắt đầu làm đại sứ cho UNHCR từ năm 2001.

Đ.V (Tổng hợp) 

 

Tổng thống Trump cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un số điện thoại trực tiếp

Thứ 7, 16/06/2018 | 09:38
Tổng thống Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể trực tiếp gọi cho ông bất cứ khi nào có khúc mắc.

“Sai lầm” có thể mắc của Syria khiến Mỹ nôn nóng hối thúc Nga “ra tay”

Thứ 7, 16/06/2018 | 08:59
Mỹ tuyên bố sẽ phản ứng kiên quyết nếu như quân đội Syria triển khai tấn công ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía Tây Nam, và hối thúc Nga ngăn chặn quân đội Chính phủ Syria phạm sai lầm.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.