Đối thủ của ông Putin bị cấm tranh cử Tổng thống Nga
Ủy ban bầu cử trung ương Nga hôm 25/12 đã bỏ phiếu quyết định cấm lãnh đạo đảng đối lập Alexei Navalny tranh cử Tổng thống vào năm sau. Quyết định được đưa ra với sự ủng hộ của 12 trong tổng số 13 thành viên ủy ban bầu cử trung ương Nga. Ủy ban này cho rằng, ông Alexei Navalny không đủ tư cách tranh cử Tổng thống bởi từng bị cáo buộc hình sự.
Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi ông Navalny đăng ký tranh cử trên cơ sở thu thập đủ chữ ký ủng hộ. Ông Navalny, 41 tuổi, từng 3 lần bị bắt giam trong năm nay và bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình. Ông Navalny, lãnh đạo đảng đối lập chính tại Nga là một trong những nhà hoạt động nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Putin.
Phó Thủ tướng Nga đệ đơn kháng cáo lệnh cấm tham dự Olympic của IOC
Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko đã thông báo quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này của ông trong thời gian 6 tháng do bận xúc tiến các thủ tục kháng cáo quyết định cấm tham dự mọi kỳ Đại hội thể thao Olympic trong tương lai.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, Phó Thủ tướng Mutko cho biết ông sẽ đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao trong ngày hôm nay 26/12, nhằm phản đối quyết định cấm ông tham gia mọi kỳ đại hội thể thao được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra hồi đầu tháng.
Do đó, ông đã yêu cầu ban điều hành Liên đoàn Bóng đá nước này để ông rút khỏi cương vị Chủ tịch trong tối đa 6 tháng, nhằm giúp cơ quan này hoạt động bình thường trong thời gian này. Ông Mutko cũng khẳng định sẽ không từ chức và tiếp tục nhiệm kỳ đến năm 2020.
Iran tố cáo Mỹ không thành thật trong cuộc chiến chống khủng bố
Theo Press TV, ngày 25/12, Chủ tịch Nghị viện Iran Ali Larijani cho rằng Mỹ không thành thật trong chiến dịch chống khủng bố, đồng thời khẳng định Washington chỉ đang “chơi các trò chơi.”
Phát biểu với các phóng viên tại Thủ đô Islamabad của Pakistan, bên lề một hội nghị về thách thức của chủ nghĩa khủng bố và liên kết liên khu vực, ông Larijani nêu rõ, Tehran lên án chủ nghĩa khủng bố dưới tất cả các hình thức.
Ông Larijani nhấn mạnh, Mỹ đã tạo ra các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức khủng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, để phá hủy tài nguyên của các nước Hồi giáo và thỏa mãn lợi ích của chế độ Israel.
Bên cạnh đó, ông Larijani nhận định Mỹ đã tấn công Afghanistan vào năm 2001 dưới chiêu bài chống khủng bố và thuốc phiện, nhưng kể từ đó việc sản xuất ma túy đã tăng hơn 45% ở Afghanistan.
Tư dinh Tổng thống Congo Kabila bị phe nổi dậy phóng hỏa
Theo một quan chức quân đội giấu tên, nơi ở của Tổng thống Kaliba ở Musienene bị tấn công của các thành viên Mai-Mai từ 3h (giờ địa phương) ngày 25/12 và sau đó nhóm này đã phóng hỏa đốt cháy tòa nhà. Cảnh sát chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà này đã thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Canada trục xuất đại biện lâm thời Venezuela
Ngày 25/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã thông báo quyết định trục xuất đại biện lâm thời Venezuela tại nước này để đáp trả việc Chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố Đại biện lâm thời Canada Craib Kowalik là “nhân vật không được hoan nghênh.”
Trong thông cáo được đưa ra cùng ngày, bà Freeland cũng khẳng định Đại sứ Venezuela tại nước này Wilmer Barrientos là "nhân vật không được hoan nghênh.”
Trước đó, Chính phủ Venezuela đã rút ông Barrientos về nước, để phản đối việc Canada "can thiệp thường xuyên và thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Canada và không công nhận cơ quan Quốc hội Lập hiến Venezuela (ANC).
Đ.V (Tổng hợp)
Xem thêm >> Quét tin thế giới cuối ngày 25/12