Tin nóng thế giới ngày mới 8/10: Trung Quốc điều tra Giám đốc Interpol

Tin nóng thế giới ngày mới 8/10: Trung Quốc điều tra Giám đốc Interpol

Thứ 2, 08/10/2018 | 08:25
0
Trung Quốc điều tra Giám đốc Interpol; Ông Kim Jong-un mời thanh sát viên thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri… là những tin đáng chú ý đầu ngày 8/10.

Trung Quốc tuyên bố đang điều tra khả năng phạm tội của Giám đốc Interpol. AFP/Reuters đua tin ngày 7/10, Trung Quốc tuyên bố Chủ tịch tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, người đã mất tích sau khi về thăm Trung Quốc, đang bị điều tra khả năng phạm tội.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 8/10: Trung Quốc điều tra Giám đốc Interpol

Chủ tịch tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ

Theo một thông báo trên trang web của ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan xử lý những vụ tham nhũng liên quan tới quan chức Trung Quốc, ông Mạnh Hoành Vĩ "đang bị điều tra nghi vấn vi phạm pháp luật."

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pháp cho biết không có thông tin về những diễn biến mới nhất liên quan tới Chủ tịch Interpol, sau khi ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra.

Tổng thống Donald Trump mong chờ cuộc gặp lần hai với ông Kim Jong-un. "Ngoại trưởng Pompeo hôm nay đã có một cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Kim tại Bình Nhưỡng. Một tiến bộ được tạo ra từ các thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore! Tôi mong chờ gặp Chủ tịch Kim lần nữa, trong tương lai gần", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 viết trên Twitter.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không cung cấp thông tin về thời gian cũng như địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ca ngợi cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khẳng định chuyến đi tới Bình Nhưỡng của ông "diễn ra thuận lợi". Người đứng đầu bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời gửi lời cảm ơn tới Triều Tiên vì sự đón tiếp chu đáo.

Ông Kim Jong-un mời thanh sát viên thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Reuters đưa tin bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/10 tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "sàng lọc các phương án" về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 8/10: Trung Quốc điều tra Giám đốc Interpol (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tuyên bố do người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên tới thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận rằng bãi thử "đã bị dỡ bỏ một cách không thể đảo ngược."

Tông xe đám cưới ở New York, 20 người thiệt mạng. Cảnh sát bang New York xác nhận có 20 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe limousine va chạm với một xe khác tại giao lộ gần thủ phủ của bang, New York Times đưa tin. Các nhà điều tra cho hay đây là vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong 10 năm qua.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/10 tại Schoharle, cách Albany, thủ phủ bang New York, khoảng 60 km. Trên chiếc xe limousine có 18 người và họ vừa rời một tiệc cưới.

Một nhân chứng cho biết chiếc limousine đã lao xuống dốc trước ngã tư với vận tốc gần 100 km/h. "Tôi không muốn miêu tả cảnh tượng tại hiện trường. Đó là điều tôi không muốn nghĩ tới", người này nói.

Hơn 1.700 người thiệt mạng trong thảm họa động đất/sóng thần Indonesia. Giới chức Indonesia cho biết chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa động đất, sóng thần ở đảo Sulawesi sẽ kết thúc vào ngày 11/10 mặc dù vẫn còn hơn 5.000 người mất tích.

BBC dẫn thông tin từ giới chức địa phương Indonesia cho biết, tính đến cuối tuần qua, số người thiệt mạng sau thảm họa kép động đất, sóng thần hồi cuối tháng 9 đã lên tới 1.763 người, hơn 2.500 người bị thương và có thể hơn 5.000 người vẫn mất tích. Trong đó, các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu ở thành phố Palu.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Hé lộ nội dung hội đàm của Ngoại trưởng Mỹ với Chủ tịch Kim Jong-un

Chủ nhật, 07/10/2018 | 18:48
Sau khi hoãn lại chuyến thăm hồi tháng 8 do không hài lòng với hành động của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có chuyến công du lần thứ tư đến quốc gia Đông Á.

Tổng thống Trump cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un số điện thoại trực tiếp

Thứ 7, 16/06/2018 | 09:38
Tổng thống Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể trực tiếp gọi cho ông bất cứ khi nào có khúc mắc.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.