Y án kẻ giết người phân xác phi tang rúng động Sài Gòn

Y án kẻ giết người phân xác phi tang rúng động Sài Gòn

Thứ 4, 28/12/2016 | 14:32
0
Trong một lần xích mích với vợ "hờ" của em trai, hung thủ đã giết chết chị và phân xác để phi tang.

Ngày 28/12, TAND Cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của Tuấn có tính man rợ, côn đồ, thuộc trường hợp phạm tội nguy hiểm. Chỉ vì lời đe dọa của nạn nhân mà hành động đến cùng, giết người, phân xác kinh hoàng gây dư luận xấu nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Xét thấy bản án sơ thẩm là có căn cứ, tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 24/8, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lưu động tuyên bị cáo Tuấn án tử về tội danh như trên. Sau đó, bị cáo Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Y án kẻ giết người phân xác phi tang rúng động Sài Gòn

 Với hành vi phạm tội man rợ, Tuấn bị tuyên mức án cao nhất.

Theo bản án sơ thẩm, Tuấn từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù giam liên quan đến một vụ án ma túy. Năn 2013, Tuấn được ra tù trước thời hạn. Tuấn dẫn con trai về sống cùng em trai ruột tên Thành (38 tuổi) trong căn nhà cha mẹ để lại tại phường cầu Kho, quận 1, TP.HCM.

Em trai của Tuấn sống như vợ chồng với người phụ nữ tên Hạnh. Trong thời gian chung sống, Tuấn nảy sinh tình cảm với Hạnh. Thời gian sau, Hạnh có mâu thuẫn với chú ruột nên nói Tuấn giả vờ tán tỉnh và yêu thím để chồng bà này phát hiện, ly hôn để gia đình chú tan nát.

Tuấn nhận lời và sau đó yêu luôn thím của Hạnh. Biết chuyện, Hạnh nổi cơn ghen và dọa sẽ kêu người giết cả nhà Tuấn. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định giết Hạnh.

Khoảng 15h ngày 28/9/2014, Tuấn sử dụng ma túy chung với Hạnh. Sau đó, Hạnh lấy điện thoại gọi cho ai đó đến chém Tuấn và cả nhà Tuấn.

Khi Hạnh đang ngồi trang điểm, Tuấn bất ngờ chộp lấy cây chày gỗ đánh vào đầu Hạnh khiến chị này ngã xuống nền nhà. 

Gây án xong, Tuấn tiếp tục sử dụng ma túy, để xác chết trong nhà hai ngày, khóa cửa lại không cho em trai và con trai vào nhà. Khi tử thi phân hủy, bốc mùi hôi thối, Tuấn đi mua rượu, dầu hôi về rửa cho bớt mùi hôi. Sau đó, Tuấn ra chợ, mua bao nilon, về phân xác Hạnh thành nhiều phần.

Đến 3h sáng ngày 1/10/2014, Tuấn đem phần thân và tứ chi ra trước số nhà 594, đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) phi tang. Phần đầu Tuấn mang ra khu đất trống gần cầu Lò Gốm (quận 6) đào đất chôn.

Sáng 2/10/2014, người dân phát hiện các phần cơ thể trên đường nên báo công an. Khi cảnh sát tìm đến, Tuấn cố thủ trong nhà cắt tay tự tử nhưng sau đó ném chìa khóa cho công an vào cứu mình.

Công Thư

Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.