Tin tai nạn giao thông ngày 24/5: Xe khách 'làm xiếc' tông cột điện

Tin tai nạn giao thông ngày 24/5: Xe khách 'làm xiếc' tông cột điện

Thứ 3, 24/05/2016 | 05:14
0
Xe khách giường nằm tông gãy cột điện; giận chị gái, nam thanh niên bị ô tô cán chết trên đường bỏ về quê... là những tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 24/5.

Xe khách giường nằm tông gãy cột điện, 2 người bị thương

Khoảng 14h15 ngày 23/5, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp An Trạch, xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng), xe khách giường nằm BS 51B - 135.03 của hãng xe Phương Trang lưu thông từ hướng tỉnh Hậu Giang về TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Xã hội - Tin tai nạn giao thông ngày 24/5: Xe khách 'làm xiếc' tông cột điện

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TNO)

Khi đến đoạn đường trên, xe khách giường nằm bất ngờ mất lái, leo lên lề đường, chạy băng qua cống thoát nước, tông gãy cột điện trung thế, rồi tông sập lô cốt trạm cân (nơi lực lượng CSGT thường túc trực để kiểm tra xe quá tải).

Vụ tai nạn khiến đầu xe khách bị biến dạng, kiếng trước nứt, nhiều kiếng hông xe vỡ nát. Hai người khách trên xe bị thương. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, trong lô cốt trạm cân không có CSGT ngồi trực, báo Thanh Niên đưa tin.

Ô tô không BKS đâm xe máy, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Tin tức, khoảng 21h30 ngày 22/5, trên QL 15A đoạn qua xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Trần Quang H., sinh năm 1988, trú tại xóm 3, xã Phúc Trạch điều khiến xe máy mang BKS: 38 P1 - 351.59 chở theo một người đàn ông (chưa rõ danh tính) lưu thông trên QL 15A theo hướng thị trấn Hương Khê - Phúc Trạch; khi đến địa phận xóm 8, xã Phúc Trạch va chạm với ô tô 16 chỗ (không mang BKS và chưa rõ danh tính lái xe) di chuyển theo hướng ngược lại.

Xã hội - Tin tai nạn giao thông ngày 24/5: Xe khách 'làm xiếc' tông cột điện (Hình 2).

Các cơ quan chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tại nạn.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe máy bị thương nặng được đưa đến bệnh

Cùng chuyên mục

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.