Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 13/8

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 13/8

Chủ nhật, 14/08/2016 | 06:03
0
Nga tập trận chung không có nghĩa là ủng hộ TQ bành trướng ở Biển Đông; Giáo dục Trung Quốc bóp méo về vấn đề Biển Đông... là tin tức Biển Đông ngày 12/8.

Nga tập trận chung không có nghĩa là ủng hộ Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 13/8

Tàu khu trục USS Sampson và USS Pinkney của hải quân Mỹ trên biển Đông. (Ảnh: US Navy)

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Sputnik, nhà chính trị học người Nga - Giáo sư Dmitry Mosyakov, cho rằng việc Trung Quốc bành trướng lãnh thổ trên Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế là sai trái và châm ngòi buộc các láng giềng phải có phản ứng đáp lại nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Về cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc ở Biển Đông trong tháng 9 tới, theo quan điểm của Giáo sư Mosyakov, nó không liên quan và không ràng buộc với tình hình khu vực. Các hoạt động tương tự đã từng được tiến hành và cuộc tập trận sắp tới là một phần của kế hoạch được lên từ trước, không phải là tín hiệu hay dấu hiệu nào đó có ảnh hưởng tới tình hình chung trong khu vực.

Chuyên gia người Nga nhấn mạnh thêm rằng cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc không đồng nghĩa với việc Moscow ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Xem chi tiết

Trung Quốc và Philippines sẽ cùng nhau khai thác bãi cạn Scarborough?

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 13/8 (Hình 2).

Tàu cá Philippines hiện vẫn chưa tiếp cận được bãi cạn Scarborough. (Ảnh: Reuters)

Bắc Kinh và Manila sẽ xem xét tạo cơ hội giúp ngư dân hai nước cùng khai thác vùng biển gần bãi cạn Scarborough thay vì đối đầu, tờ báo SCMP cho hay.

SCMP dẫn lời ông Wu Shicun, Chủ tịch Viện nghiên cứu Biển Đông quốc gia Trung Quốc cho biết cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đang có chuyến công du Hồng Kông.

Theo ông Wu nhận định, chuyến đi 5 ngày c

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.