Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 29/6

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 29/6

Thứ 4, 29/06/2016 | 21:23
0
Trung Quốc dồn các chiến hạm "át chủ bài" về Biển Đông trước phán quyết PCA, Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề cốt yếu của tân Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, 'Sẽ không để xung đột có cơ hội nổ ra...

Indonesia tăng ngân sách quốc phòng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Các nghị sĩ Indonesia đã phê chuẩn kế hoạch tăng gần 10% ngân ngân sách quốc phòng trong năm 2016 để đối phó với những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quôc ở Biển Đông.

Đọc chi tiết

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 29/6

Chuyên gia dự báo diễn biến ở Biển Đông sau phán quyết của PCA

Một phán quyết bất lợi cho Trung Quốc sẽ giúp tình hình khu vực được kiểm soát. Tuy nhiên đây không phải biện pháp lâu dài có thể "trị" dứt điểm sự hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Đọc chi tiết

'Sẽ không để xung đột có cơ hội nổ ra ở Biển Đông'

Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc dường như đang gia tăng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông trước ngày PCA đưa ra phán quyết.

Đọc chi tiết

Trung Quốc dùng hoạt hình tuyên truyền dối trá về Biển Đông

Kênh CCTV của Trung Quốc đã cho phát sóng bộ phim hoạt hình chứa nội dung xuyên tạc về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông nhắm vào đối tượng trẻ em ở nước này.

Đọc chi tiết

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo về Biển Đông

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 29/6 cho biết mới đây 2 Cố vấn An ninh quốc gia Richard V. Allen và Robert McFarlane dưới thời Tổng thống R. Reagan đã tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập của Ủy ban Toàn quốc Quan hệ Mỹ - Trung (NCUSCR) và có cuộc đối thoại với Chủ tịch NCUSCR về quan hệ Mỹ - Trung.

Tại cuộc đối thoại, ông McFarlane, người kế nhiệm ông Allen làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ năm 1983 - 1985, cho rằng việc để quan hệ Mỹ - Trung rơi vào tình trạng mất kiểm soát thậm chí còn tạo ra mối đe dọa l

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.