Tình hình Syria mới nhất: Không quân Nga lại không kích dữ đội

Tình hình Syria mới nhất: Không quân Nga lại không kích dữ đội

Thứ 3, 13/10/2015 | 07:11
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Không quân Nga ngày thứ Hai đã tiến hành 55 lần xuất kích chiến đấu từ căn cứ không quân “Hmeymim”, tấn công 53 mục tiêu IS.

Ngày 12/10, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng không quân vũ trụ Nga ngày thứ Hai đã tiến hành 55 lần xuất kích chiến đấu từ căn cứ không quân “Hmeymim” (Latakia), tấn công 53 mục tiêu của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) và kết quả đã tiêu diệt hàng loạt các mục tiêu quan trọng của IS.

Thế giới - Tình hình Syria mới nhất: Không quân Nga lại không kích dữ đội

Thiếu tướng Igor Konashenkov

“Trong 1 ngày đêm các máy bay Nga đã tiêu diệt cứ điểm của những tên khủng bố tại khu vực dân cư Salma ở tỉnh Latakia, 7 sở chỉ huy, 6 trại huấn luyện khủng bố, 6 kho đạn dược” – Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định.

Như vậy, tính đến hết ngày 12/10 sau 13 ngày thực hiện chiến dịch quân sự ở Syria, Không quân Nga đã tiến hành hơn 400 lượt không kích chiến đấu, tiêu diệt 370 mục tiêu của các tay súng khủng bố (các sở chỉ huy, trại huấn luyện, kho vũ khí, các đầu mối thông tin liên lạc và nhà máy sản xuất chất nổ).

Các tay súng khủng bố hoảng loạn

Trong số những thành tích mà lực lượng không quân vũ trụ Nga đạt được tính đến hết ngày 12/10, Thiếu tướng Konashenkov đặc biệt lưu ý đến việc tiêu diệt thành công sở chỉ huy đầu não của những tên khủng bố tại tỉnh Hama bằng bom hàng không có điều khiển KAB-500 được thả từ máy bay ném bom Su-24M.

Thế giới - Tình hình Syria mới nhất: Không quân Nga lại không kích dữ đội (Hình 2).

Thiếu tướng Konashenkov cho biết, hiện nay nhiều tay súng IS đang hoảng loạn

Ngoài ra, Không quân Nga đã phá hủy các cơ sở bảo đảm vật chất – kỹ thuật cho IS trên tuyến đụng độ với quân đội chính phủ Syria. Điều này đã làm cho các tay súng IS thực sự hoảng loạn.

Theo lời Thiếu tướng Konashenkov, hiện nay các tay súng IS đang trong tâm lý hoảng loạn cố gắng vận chuyển ra tuyến đầu đạn dược, vũ khí, n

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.