Ngày 16/8, các máy bay chiến đấu Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hamadan, miền tây Iran để không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và khủng bố Jabhat al-Nusra ở Syria. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng đặt câu hỏi về việc liệu hành động của Nga có vi phạm Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay không.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh minh họa.
Nghị quyết số 2231 của LHQ đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran và trong đó nghiêm cấm việc cung cấp, bán và chuyển giao các máy bay chiến đấu cho Tehran.
"Điều này đi ngược lại với nguyên tắc khi chúng tôi đưa ra lời khuyên cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, thật khó khi phải kiềm chế đề nghị yêu cầu quan chức Mỹ kiểm tra lại kiến thức về văn bàn pháp lý quốc tế", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.
“Khi đưa ra tuyên bố như vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ nên bắt đầu bằng sự hiểu biết cặn kẽ Nghi quyết 2331 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn yêu cầu ý kiến thống nhất trong hội đồng về việc bán, bàn giao và sử dụng máy bay chiến đấu ở Iran”.
Bộ Quốc phòng Nga cũng muốn nhắc nhở quan chức ngoại giao Mỹ rằng Syria là quốc gia có chủ quyền. "Mỹ nên bình tâm suy nghĩ liệu có bất kỳ điều khoản nào trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, bất kỳ nghị quyết Hội đồng Bảo an hoặc hiệp định song phương giữa Syria và Mỹ cho phép máy bay ném bom, máy bay không người lái cất cánh từ căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ căn cứ ở nước ngoài nào khác, đánh bom lãnh thổ Syria để tiêu diệt khủng bố hay không", ông Konashenkov nói thêm.
"Chúng tôi tin rằng khi vượt qua được câu hỏi này, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Toner sẽ không cảm thấy hối hận về việc tiêu diệt IS hay khủng bố al-Nusra ở Syria".
Trong cuộc họp báo ng