Tốc độ phi thường để hoàn thiện Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tốc độ phi thường để hoàn thiện Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 7, 23/02/2019 | 18:55
0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ, cán bộ công nhân viên chức của các bộ ngành liên quan trong việc tổ chức Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.

Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội rộng 4.000m2 sẽ đón hơn 3.000 nhà báo đến làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, nói về sự sẵn sàng, quyết tâm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: “Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định rằng, chúng ta hết sức sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào 27-28, cũng như các hoạt động song phương liên quan.

Chính trị - Tốc độ phi thường để hoàn thiện Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Có thể nói, đây là sự cố gắng phi thường của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của các bộ ngành liên quan trong thời gian ngắn kỷ lục – chỉ khoảng 10 ngày đến hai tuần đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn từ các khâu an ninh, lễ tân, hậu cần.

Đặc biệt, hôm nay chứng kiến trung tâm báo chí quốc tế tại đây, Việt Nam với kinh nghiệm tổ chức, với sự phối hợp rất chặt chẽ của các bộ ngành đã đảm bảo được tiến độ, đưa trung tâm báo chí quốc tế này đi vào hoạt động. Tôi có thể đảm bảo với các bạn phóng viên rằng, trung tâm báo chí quốc tế với các phương tiện, trang bị hiện đại nhất về mặt thông tin sẽ đảm bảo cho các phóng viên tiến hành tác nghiệp đầy đủ, nhanh nhất, hiệu quả nhất về tất cả các sự kiện diễn ra trong các ngày tới”.

Chính trị - Tốc độ phi thường để hoàn thiện Trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (Hình 2).

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời trước báo chí.

Cũng chia sẻ cảm xúc khi Việt Nam được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Hoa Kỳ và Triều Tiên đề nghị, chúng tôi đã đồng ý sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên tại Hà Nội. Để lựa chọn nước nào tổ chức một hội nghị quan trọng liên quan đến hòa bình thì nước đó phải có những chính sách, đường lối đóng góp vào hòa bình, ổn định. Việt Nam luôn mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định trên thế giới, nhất là trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tự hào Việt Nam đảm bảo được yêu cầu lựa chọn này.

Thêm một điều tự hào nữa đó là lựa chọn nước nào thì nước đó cần đảm bảo vấn đề an ninh, hậu cần, vật chất, hậu cần, tổ chức để hội nghị thượng đỉnh thành công. Việt Nam đáp ứng điều đó. Những ngày tới, điều này sẽ được chứng minh”.

Xem thêm clip: Biệt đội "siêu mật vụ" bảo vệ Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội.

Cận cảnh dàn quái thú của TT Donal Trump trên đường phố Hà Nội

Hoàng Bích

Theo chân các phóng viên "săn tin" trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 7, 23/02/2019 | 15:00
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, nhiều phóng viên quốc tế đã tập trung tại Hà Nội để cập nhật thông tin chi tiết nhất liên quan đến cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Phóng viên quốc tế "săn" tin tại Hà Nội trước thềm hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 4, 20/02/2019 | 21:03
Tại các điểm nóng mà phái đoàn quan chức tiền trạm của Triều Tiên và Mỹ được cho là sẽ ghé qua tập trung rất đông phóng viên nước ngoài đến đưa tin.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.