Tổng thống Obama tự cắt lương

Tổng thống Obama tự cắt lương

Thứ 5, 04/04/2013 | 15:19
0
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định cắt giảm 5% thu nhập để bày tỏ sự đoàn kết với các nhân viên chính phủ trong khi các kế hoạch cắt giảm chi tiêu bắt đầu có hiệu lực hồi tháng trước.

Thu nhập của tổng thống sẽ bị cắt bớt tính từ ngày 1-3 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 12, theo The New York Times

Tiêu điểm - Tổng thống Obama tự cắt lương

Tổng thống Obama cùng gia đình trong dịp lễ Phục sinh tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết ông Obama kiếm được 400.000 USD/năm. Tổng thống Mỹ quyết định tự giảm 5% trong số đó, tổng cộng 20.000 USD và tương đương mức cắt giảm của các cơ quan chính phủ ngoài lĩnh vực quốc phòng.

Theo thỏa thuận đạt được giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa trong quốc hội Mỹ, tổng chi phí phải cắt giảm là 85 tỉ USD. Để duy trì các hoạt động chủ chốt giữa thời tăng cường cắt giảm, nhiều cơ quan của Mỹ chọn cách cho nhân viên nghỉ phép không lương.

Trước ông Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng tuyên bố sẽ không nhận lương của 14 ngày, khoảng 10.750 USD.

Theo Nld.com.vn

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama "ghen" với Hoa hậu Israel?

Chủ nhật, 31/03/2013 | 13:06
Tạp chí National Enquirer của Mỹ đưa tin, mới đây, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tức giận về sự thân mật của chồng với Yityish "Titi" Aynaw - cô gái vừa đăng quang Hoa hậu Israel.

Israel bị nã tên lửa đúng ngày Obama đến thăm

Thứ 6, 22/03/2013 | 09:24
Hai quả tên lửa từ dải Gaza đã nã vào phía Nam Israel vào sáng 21/3, đúng lúc Tổng thống Mỹ Obama chuẩn bị rời khỏi Jerusalem để họp với các nhà lãnh đạo Palestine.

Hoa hậu Israel được mời ăn tối với Obama

Thứ 6, 15/03/2013 | 08:19
Nữ hoàng sắc đẹp da đen đầu tiên của Israel không thể tin được rằng cô được mời tới tiệc chiêu đãi gồm toàn các khách quý tại dinh tổng thống nước nhà, khi Tổng thống Mỹ Obama đến thăm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.