Tổng thư ký mới vẫn là

Tổng thư ký mới vẫn là "người cũ"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Trong một phiên bổ phiếu được diễn ra vào ngày 21/6 tại thành phố New York Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Kimoon đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Vị cựu bộ trưởng ngoại giao người Hàn Quốc 67 tuổi đã tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiệm kỳ năm năm tiếp theo của ông sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2012 và kết thúc năm 2016.

Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

Khi công bố việc ứng cử hai tuần trước, ông Ban hứa sẽ dẫn dắt Liên Hợp Quốc trở thành một "cầu nối" trong thời điểm thế giới liên tục có những thay đổi chưa từng có. Giới bình luận nhận định ông Ban tỏ ra quá nhượng bộ đối với các nước lớn, tuy nhiên, ông được ủng hộ nhờ các chính sách liên quan tới biến đổi khí hậu và biểu tình ở Trung Đông.

Được biết, ông Ban Ki-moon đã chính thức tuyên bố ra ứng cử hai tuần trước và nhận được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an vào ngày thứ sáu. Không có ứng viên nào cạnh tranh với ông và Đại hội đồng đã nhanh chóng bỏ phiếu để ông Ban tái cử.

Trong bài phát biểu ứng cử, ông Ban nói biến đổi khí hậu, một đề tài mà Liên Hiệp Quốc đã phải vật lộn trong suốt năm năm nhiệm kỳ trước của ông, là thách thức lớn nhất với tổ chức vào thời điểm này. Ông gọi cuộc chiến chống hiện tượng ấm lên toàn cầu là “ưu tiên quan trọng nhất” của loài người.

Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ những người biểu tình trong các cuộc cách mạng ở thế giới Ả-rập. Ngay trước khi tái cử, ông Ban đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành các cải cách “không trì hoãn” sau khi ông Assad lên tiếng đề nghị thương lượng với những người biểu tình.

"Không ai có thể hiểu được gánh nặng của vị trí này hơn ông ấy. Chính phủ của tôi rất biết ơn vì ông đã nhận trách nhiệm đó", Susan Rice, đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, phát biểu và thêm rằng ông đang nắm "một trong những công việc khó khăn nhất thế giới".

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-Hwan cũng cho rằng đây là "một trong những việc khó nhằn nhất quả đất" song cả nước Hàn Quốc đang "hết sức vui sướng".

Minh Khuê

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.