TP.Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, nút giao thông cao tốc 34.000 tỷ đồng

TP.Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, nút giao thông cao tốc 34.000 tỷ đồng "khóc ròng"

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 20/05/2019 | 13:20
0
Dù đã chính thức thông xe toàn tuyến hơn 2 năm nay, nhưng nút giao thông trọng điểm ngay phía TP.Đà Nẵng lại không thể hoàn thành. Nguyên nhân đến từ câu chuyện muôn thủa... vướng mặt bằng.

Giữa tháng 5/2019, PV báo điện tử Người Đưa Tin có mặt tại nút giao Túy Loan, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để ghi nhận thông tin. Đây là hạng mục quan trọng mở đầu cho cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc gói thầu số 1, đoạn vốn JICA. Được xem là bộ mặt mở đầu cho cao tốc, nhưng đến nay, hạng mục này vẫn ngổn ngang, dở dang...

Theo quan sát của PV, toàn bộ 4 nhánh giao thông cho nút Túy Loan ngập trong cỏ dại. Một số vị trí thì bê tông, gạch đá nham nhở. Có đoạn thì đào bới, rồi căng dây "đắp chiếu" suốt nhiều tháng liền. Nhiều vị trí khác có máy móc công trình, nhưng không thấy thi công.

Đầu tư - TP.Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, nút giao thông cao tốc 34.000 tỷ đồng 'khóc ròng'

Đào bới lên rồi không thi công, nham nhở, dở dang là điều bất cứ cũng có thể thấy ở nút giao thông cửa ngõ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trả lời PV, ông Nguyễn Đức Hóa, Chỉ huy trưởng thi công nút giao thông Túy Loan thừa nhận, hạng mục này hiện đã đạt tiến độ khoảng 70%. Tuy nhiên, những phần cốt yếu là đoạn kết nối với QL14B, kết nối từ 4 nhánh hạng mục ra bên ngoài đều trong tình trạng dở dang.

"Chúng tôi huy động 2 đơn vị thi công với gần 70 người túc trực mấy tháng qua, nhưng chẳng thể làm gì được. Vướng mặt bằng, người dân cản trở nên đành chịu...", ông Hóa nói.

Về giải pháp, vị Chỉ huy trưởng này cho biết, "lực bất tòng tâm", chỉ biết kiến nghị lên lãnh đạo huyện Hòa Vang, lãnh đạo ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; nhưng rồi đâu lại vào đó.

"Chúng tôi chỉ cần 3 tháng sẽ hoàn thiện toàn bộ hạng mục nhưng đành bất lực. Mọi chi phí chúng tôi đang phải gánh, nhưng hơn hết là sự dở dang này sẽ gây ra nỗi lo an toàn giao thông, xấu xí hình ảnh cửa ngõ cao tốc", ông Hóa phân trần.

Đầu tư - TP.Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, nút giao thông cao tốc 34.000 tỷ đồng 'khóc ròng' (Hình 2).

Toàn bộ 4 nhánh đường nối từ nút ra, hệ thống hạ tầng chưa được đồng bộ. Cây cỏ mọc ùm tùm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng thông tin rằng, do dang dở nên đoạn tuyến này có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lớn. Do dự án trong quá trình thi công nên trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư. TP.Đà Nẵng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư lẫn các cơ quan chức năng quản lý đường bộ bổ sung đèn chiếu sáng, hệ thống cảnh báo nhưng do tình trạng thi công kéo dài, nút giao chưa hoàn thiện nên chưa thể thực hiện được.

Theo số liệu PV có được từ văn phòng UBND huyện Hòa Vang, hiện còn khoảng 20 hộ dân vướng mắc mặt bằng nút Túy Loan. Trong đó, khoảng phân nửa chấp nhận di dời bàn giao mặt bằng rồi nhận tiền hỗ trợ sau; phân nửa còn lại chưa bàn giao mặt bằng và kiến nghị tăng giá bồi thường.

Vốn dĩ, năm 2017, bộ GTVT đã chấp thuận đề nghị của TP.Đà Nẵng cho "giải tỏa trắng" toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay, ngoài các hộ xin di dời ra khỏi nút giao, lại tiếp tục phát sinh phương án một số hộ dân ở lại và kiến nghị về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp...

Cuối năm 2018, UBND huyện Hòa Vang chủ trì nhiều cuộc họp với các hộ dân và các bên liên quan, cam kết dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho dự án trong năm. Tuy nhiên, đến nay, cam kết này vẫn chưa được hiện thực hóa.

"Huyện nhiều lần họp dân, giải quyết các kiến nghị của các hộ dân liên quan. Huyện áp dụng tối đa các chính sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, việc chậm hoàn thiện giải phóng mặt bằng do phát sinh thêm kiến nghị của hộ dân về phương án di dời và ở lại; đặc biệt, nguồn tiền bổ sung khoảng 30 tỷ đồng cho cho công tác mặt bằng này từ phía dự án đến nay vẫn chưa cấp đủ", một vị lãnh đạo huyện Hòa Vang phân trần.

Đầu tư - TP.Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, nút giao thông cao tốc 34.000 tỷ đồng 'khóc ròng' (Hình 3).

Ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư tính đến phương án tạm ứng từ nguồn kinh phí của đơn vị này để giải quyết vướng mắc.

Mong muốn ghi nhận thêm tâm tư người dân, PV tìm gặp một số hộ dân trong vùng giải tỏa dự án. Ông Đinh Văn Long, trú thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang - một trong những hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho biết, lý do các hộ dân địa phương chưa bàn giao mặt bằng là vì việc đền bù chưa thỏa đáng.

Theo ông Long, đáng chú ý nhất là các hộ dân giải tỏa 1 phần khu vực nút Túy Loan được bố trí tái định cư ngay từ năm 2014 - 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được địa phương giao đất thực tế, khiến nhiều hộ lâm cảnh “đi không được, ở không xong”.

Được biết, đầu năm 2019, ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có văn bản kiến nghị bộ GTVT trực tiếp là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, về việc bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng nút giao Túy Loan, với phương án tạm ứng từ nguồn thu phí của tổng công ty Đầu tư và Phát triển cao tốc Việt Nam, để sớm giải quyết tình trạng này.

"Điểm đen" tai nạn giao thông

Trung tá Lê Nho Tấn, Trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn Công an TP.Đà Nẵng cho biết, tình trạng tai nạn giao thông tại khu vực nút Túy Loan thường xảy ra. Trạm nhiều lần kiến nghị lên địa phương, chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án để phân lưu, đảm bảo an toàn giao thông nút giao, nhưng công trình vẫn dậm chân tại chỗ.

Chuyên gia Việt Nam: “Dự án làm sạch sông Tô Lịch của Nhật chỉ là biện pháp hỗ trợ.”

Thứ 6, 17/05/2019 | 19:36
Sáng 16/5, thành phố Hà Nội khởi động "dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor" theo đề xuất làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Tadashi Yamamura - Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản.

Dự án làng ĐH Đà Nẵng: Đìu hiu 2 thập kỷ, dân mòn mỏi chờ giải tỏa

Thứ 4, 29/08/2018 | 10:41
Đã 2 thập kỷ ròng rã trôi qua, dự án làng ĐH Đà Nẵng vẫn chưa được triển khai. Đìu hiu, quên lãng và khốn khổ... là những gì đang ngự trị ở dự án này.

Mở bán chính thức tòa nhà đẹp nhất dự án 360 Giải Phóng

Thứ 4, 17/05/2017 | 11:30
Cuối tuần này, tại dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng sẽ diễn ra hai sự kiện quan trọng, đó làsự kiện Mở bán chính thức tòa IP2 và lễ cất nóc tòa IP1.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.