TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2015

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2015

Thứ 6, 10/07/2015 | 14:52
0
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2015 TPHCM vừa được Sở GD&ĐT TPHCM công bố, cao nhất là 41,5 điểm..

Tin tức mới nhất, điểm chuẩn lớp 10 năm 2015 tại TPHCM, trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) với 41,25 điểm. Điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường này là 42,5 điểm và điểm nguyện vọng 3 lên tới 43,5 điểm.

Điểm chuẩn cao thứ hai trong các trường THPT tại TPHCM là trường Trung học thực hành ĐHSP (40,5), tiếp theo là các trường THPT Bùi Thị Xuân (40), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (39,5)... Điểm nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 các trường này đều tăng dần 1 và 2 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Trong khi đó, có 14 trường lấy điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 dưới 20 điểm, mức điểm chuẩn thấp nhất là 13 điểm.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu, học sinh năm trước chưa trúng tuyển, năm nay trúng tuyển, cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

Xã hội - TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2015

Xã hội - TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2015 (Hình 2).

Xã hội - TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2015 (Hình 3).

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở T PHCM cao nhất là 41,5 điểm.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP HCM năm nay được đánh giá là phân loại học sinh tốt hơn nhưng kết quả điểm thi của học sinh cũng tốt hơn năm ngoái. Vì vậy, giới chuyên môn trước đó đã nhận định ở những khu vực có ở địa bàn các trường lâu nay xét tuyển bằng thi tuyển, điểm chuẩn được dự báo tăng từ 1 đến 4 điểm so với năm trước, tùy tốp trường.

Theo thống kê phổ điểm thi vào lớp 10 năm 2015, TP HCM có 133 học sinh đạt 45 điểm, ít hơn năm trước 300 em. Ở mức 42,5 điểm, năm ngoái có 2.129 thí sinh đạt được còn năm này có 1.659.

Tuy nhiên tính từ mức điểm 40

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.