TP.HCM: Đầu năm học mới thiếu hơn 5.000 giáo viên

TP.HCM: Đầu năm học mới thiếu hơn 5.000 giáo viên

Nguyễn Thị Lành
Thứ 4, 15/08/2018 | 16:26
0
Đầu năm học mới, nhiều vấn đề về giáo dục tại TP.HCM thu hút sự quan tâm dư luận như: Phải công bố thu chi ngay đầu năm, việc tuyển dụng giáo viên, vấn đề bạo hành trẻ em, việc đổi mới dạy và học...

TPHCM thiếu hơn 5000 giáo viên khiến phụ huynh lo lắng

Ngày 15/8, ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

GS.BS, Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Trần Đông A cho rằng, bên cạnh những thành tích ngành giáo dục thành phố đạt được trong năm qua thì năm học mới 2018-2019, TP.HCM cần nâng cao công tác tuyên truyền về tác hại của bia rượu, thuốc lá đối với học sinh THPT.

"Đặc biệt, lưu ý về tuyển dụng giáo viên đầu năm học mới. Hiện, năm học mới đã cận kề, nhưng nhiều trường tổ chức tuyển dụng giáo viên vào thời gian tháng 10. Lúc đó sợ ảnh hưởng tới công tác tổ chức, ảnh hưởng việc dạy và học cho các trường. Việc thiếu giáo viên phải được xử lý kịp thời để phụ huynh và học sinh yên tâm", GS.BS Trần Đông A nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch MTTQ xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) cho rằng, tại địa bàn Bình Chánh, sau vụ bạo hành mầm non Ánh Sao, hiện trường này đã đóng cửa, ngưng hoạt động. Việc quy hoạch trường lớp trên địa bàn xã Đa Phước chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hiện có nhiều nhóm trẻ hoạt động với quy mô khác nhau, địa phương đang giám sát nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của các cơ sở.

Theo bà Nam, thực tế hiện nay, trên địa bàn xã chỉ có 1 trường mầm non công lập, chỉ đáp ứng được việc học cho trẻ từ 5 tuổi, có thường trú, tạm trú tại địa bàn xã. Trong khi đó, xã có dân nhập cư nhiều, dân số đông, nên việc những trẻ 3,4 tuổi phải học các trường mầm non tư thục là bình thường.

Việc tuyển sinh vào lớp 1 do đó cũng gặp khó khăn. Chẳng hạn, năm học qua xã chỉ có 1 trường tiểu học, tuyển sinh 6 lớp 1 với sĩ số 2010 em. Thế nhưng nhu cầu vào học lớp 1 của học sinh lên tới hơn 500 em, khiến phụ huynh phải lo lắng, tìm chỗ cho con học... Nhiều phụ huynh khi tìm trường cho con học phải gửi con tại trường của địa phương lân cận vì không đủ trường, lớp tại địa phương.

Giáo dục - TP.HCM: Đầu năm học mới thiếu hơn 5.000 giáo viên

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc sở GD&ĐT cho biết năm học mới tuyển dụng giáo viên không cần hộ khẩu thành phố

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, năm học mới, TP.HCM cố gắng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Cụ thể, hiện TP đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 giáo viên.

Điểm mới năm nay là tuyển dụng giáo viên trên cả nước, không áp dụng ứng viên phải có hộ khẩu TP.HCM như các năm. Riêng việc thu chi đầu năm học sẽ được quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh. Và, để công tác giáo dục có hiệu quả, cần có sự đóng góp từ gia đình, xã hội.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết, năm học vừa qua, ngành giáo dục đạt nhiều thành tích hơn các năm trước về mọi mặt. Điều đó được thể hiện qua các số liệu báo cáo cụ thể, ngành giáo dục thành phố cần phát huy những thế mạnh của mình.

Tuy nhiên, thông tin thiếu hơn 5000 giáo viên đầu năm khiến phụ huynh lo lắng. Điều đáng nói, thiếu giáo viên tiếng Anh, giáo viên kỹ năng nhiều nhất. Điều này cần khắc phục để đảm bảo việc dạy và học. Cũng theo bà Châu, địa phương cần tăng cường công tác quản lý giáo viên mầm non trên địa bàn, nhất là những quận huyện vùng ven, có dân nhập cư nhiều.

"Làm sao để có giáo viên mầm non có kỹ năng tốt, nhằm hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em. Muốn thế địa phương phải quản lý chặt chẽ việc bằng cấp, chuyên môn của giáo viên. Để đối mới giáo dục, cần phải đổi mới giáo viên, từ việc luân chuyển giáo viên, đến việc đổi mới phương pháp dạy, làm sao cho học sinh học và hành kết hợp với nhau được tốt hơn. Hiện học sinh thành phố vẫn đang yếu về kỹ năng thực hành...", bà Châu nói thêm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi

Thứ 4, 15/08/2018 | 12:49
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp đồng loạt trước thềm năm học mới.

Phụ huynh có chấp nhận cho con trải nghiệm cuộc sống khổ cực?

Thứ 6, 10/08/2018 | 22:19
Để tránh cho con em mình trở nên thụ động trong sự bao bọc và che chở của gia đình, nhiều bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế ở thành phố đã lựa chọn cho con mình trải nghiệm cuộc sống cực khổ ở nông thôn. Vậy các phụ huynh nói gì về cách làm này?

Bộ GD&ĐT: Các địa phương đang thiếu số lượng lớn giáo viên mầm non

Thứ 6, 27/04/2018 | 17:01
Theo đại diện bộ GD&ĐT, sở dĩ năm nay Bộ cho các trường đào tạo một lượng lớn giáo viên trung cấp ngành Sư phạm (5.000 chỉ tiêu) là do qua khảo sát trên cả nước đang thiếu một lượng lớn giáo viên mầm non.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...