TP.HCM: Hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày CSGT ra quân tổng kiểm tra

TP.HCM: Hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày CSGT ra quân tổng kiểm tra

Chủ nhật, 21/07/2019 | 10:04
1
Trong 5 ngày (từ 15/7 đến 19/7) ra quân tổng kiểm tra các phương tiện, lực lượng CSGT đã lập biên bản 2.424 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng.

Theo báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, sáng 20/7, tại Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã diễn ra lễ hưởng ứng cao điểm tổng kiểm soát xe khách, container và xe mô tô trên địa bàn TP (cao điểm từ ngày 15/7 đến 14/8).

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết kế hoạch cao điểm lần này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và Công an TP, nhằm tổng kiểm soát các loại xe trên cả nước. Trong đó chủ yếu là xe khách, container và moto với 8 hành vi vi phạm chính như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lưu thông lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định….

Tin nhanh - TP.HCM: Hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày CSGT ra quân tổng kiểm tra

CSGT TP.HCM kiểm tra phương tiện trong đợt ra quân tổng kiểm soát - Ảnh: MINH HÒA/Tuổi Trẻ

Theo báo Tin tức, phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) cho biết trong 5 ngày (từ 15/7 đến 19/7) ra quân tổng kiểm tra các phương tiện, lực lượng CSGT đã lập biên bản 2.424 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng.

Theo thống kê, lực lượng CSGT đã kiểm soát 3.569 trường hợp, lập biên bản 2.424 trường hợp, tạm giữ 12 ô tô, 261 mô tô. Trong đó, 1.935 người vi phạm thực hiện quyết định đóng phạt hơn 1,5 tỷ đồng; 711 người vi phạm đóng phạt tại chỗ số tiền gần 400 triệu đồng.

Đội CSGT An Sương kiểm tra các loại giấy tờ và lập biên bản tài xế vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 22 và quốc lộ 1A.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày ra quân tổng kiểm tra đã phát huy được hiệu quả kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Trong 5 ngày qua, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong, trước đây, CSGT chỉ tiến hành kiểm tra khi phương tiện có lỗi vi phạm ban đầu, trong đợt tổng kiểm tra lần này, CSGT có thể dừng bất kỳ xe nào để kiểm tra mà không cần phát hiện lỗi. Khi kiểm tra, nếu tài xế đảm bảo các giấy tờ xe, không vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý, CSGT sẽ nói lời cảm ơn và mời tài xế tiếp tục hành trình.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, do thời gian qua có nhiều vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn đã xảy ra nên PC08 đặc biệt bố trí lực lượng chốt chặn ở gần các quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu...

Khi thấy các trường hợp nghi ngờ vi phạm nồng độ cồn, CSGT lập tức dừng xe kiểm tra, xử lý theo đúng quy định nhằm ngăn chặn người say xỉn điều lái xe gây tai nạn.

Khi bị xử lý nghiêm khắc, nhiều người vi phạm sẽ điều chỉnh, không tự lái xe khi đã say xỉn.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Khởi tố 2 người đàn ông lấy xe máy của nạn nhân nghi bị tai nạn giao thông đem bán

Thứ 6, 19/07/2019 | 22:13
Lấy xe máy của nam thanh niên nằm bất động bên đường nghi do bị ô tô tông chết lúc rạng sáng đem đi bán, 2 gã đàn ông ở Bạc Liêu bị khởi tố.

An ninh hình sự 24h: Ông Trần Bắc Hà tử vong "ngoại viện"; Thông tin chưa từng hé lộ trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại

Thứ 5, 18/07/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Cô gái sát hại tình địch vì ghen tuông; Bắt thêm 1 tụ điểm ghi số đề quy mô lớn ở Đắk Lắk; Bệnh viện Quân y 105 xác nhận ông Trần Bắc Hà tử vong "ngoại viện"; Thông tin chưa từng hé lộ trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại...
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.