TP.HCM: Lứa tuổi

TP.HCM: Lứa tuổi "rồng vàng" vào lớp 1, trường lớp quá tải trầm trọng

Nguyễn Thị Lành
Thứ 7, 18/08/2018 | 13:45
0
Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh các bậc học tại TP.HCM sẽ chính thức bước vào năm học mới. Năm nay, số lượng học sinh tăng đột biến khiến phụ huynh, nhà trường, ngành giáo dục TP đau đầu bài toán cân đối chuyện học cho các em.

Tăng đột biến

Theo báo cáo của sở GD&DT TP.HCM, năm học mới 2018-2019, TP.HCM tăng hơn 67.234 học sinh (bao gồm cả công lập và ngoài công lập). Trong đó, mầm non tăng 20.225 học sinh, tiểu học tăng 26.812 học sinh, THCS tăng 10.406 học sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, nhìn chung, số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận vùng ven, nơi có quá trình đô thị hóa nhanh như: Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Bình quân, mỗi năm học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM tăng 15.000 học sinh, khiến cho áp lực sĩ số lớp học vượt chuẩn so với quy định. Không chỉ thế, ảnh hưởng tới chất lượng học sinh các lớp học 2 buổi/ngày, chưa kể không gian như sân chơi, bãi tập, thư viện đều bị co hẹp, tăng biên chế giáo viên, nhân viên khiến nguồn chi ngân sách gia tăng...

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân cho biết, năm học mới, quận tăng thêm 4.000 học sinh bậc tiểu học. Dự kiến năm học mới này, quận tiếp nhận hơn 16.000 học sinh. Bậc THCS tiếp nhận hơn 8.000 học sinh, tăng gần 3.000 học sinh. Trong khi đó, quận chỉ xây dựng được 11 phòng học mới bậc tiểu học và 5 phòng bậc THCS. 

Do tình hình học sinh quá tải, phòng GD&ĐT quyết định cho những em học sinh hộ khẩu tại phường Bình Trị Đông B chuyển sang học tại các phường lân cận như phường An Lạc, phường Tân Tạo... Đáng nói, số học sinh lớp 1 quá tải ở nhiều phường, điển hình như phường Bình Trị Đông B có hơn 800 học sinh vào lớp 1 nhưng phường không đáp ứng đủ.

Giáo dục - TP.HCM: Lứa tuổi 'rồng vàng' vào lớp 1, trường lớp quá tải trầm trọng

Học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) dự lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Cũng theo ông Tuyên, để đảm bảo cho trẻ vào lớp 1 được đi học chỉ còn cách là giảm số lớp học 2 buổi/ngày, giảm chương trình học bán trú, tăng sĩ số các lớp.

Tình trạng trên diễn ra tương tự tại quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức. Theo đó, năm nay những phụ huynh có con vào lớp 1 tại quận 12 khá gian nan vất vả để tìm trường học, nhất là chương trình học bán trú.

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&DT quận 12 khẳng định, quận 12 mỗi năm đều có số học sinh quá tải khiến ngành giáo dục quận phải tính toán đau đầu hơn. Cụ thể, năm học này, quận 12 tăng hơn 7500 học sinh, trong đó, học sinh mầm non tăng hơn 1600 học sinh, tiểu học tăng hơn 3100 em, trung học cơ sở tăng hơn 2600 em.

Những phường có học sinh tăng và hệ thống trường lớp cũng như giáo viên không thể đáp ứng kịp trước sự gia tăng chóng mặt này là phường Hiệp Thành, phường Thới An, phường Thạnh Lộc, Tân Thới Hiệp. Trước tình hình đó, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận 12 quyết định cho các em chuyển sang các phường lân cận để học.

Đồng thời, để giải quyết bài toán làm sao cho các em có đủ chỗ học, ông Hùng cho rằng, các trường đã nâng sĩ số học lên cao, vượt chuẩn quy định. Hiện nay, nhiều trường lớp có sĩ số học sinh lên tới 50-56 học sinh/lớp. Theo quy định là mỗi lớp chỉ 45 học sinh/lớp.

Khổ vì tìm trường cho con

"Việc tăng học sinh đột biến, khiến quận 12 thiếu giáo viên trầm trọng. Cụ thể, theo tính toán sơ bộ, quận 12 năm nay thiếu hơn 200 giáo viên các bậc học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong đó bậc tiểu học thiếu gần 100 giáo viên. Hiện, phòng GD&ĐT đang phối hợp với chính quyền quận 12 lên kế hoạch tuyển dụng giáo viên vào đầu năm học. Nhưng phải chờ văn bản chính thức từ sở GD&ĐT TP.HCM phê duyệt thì mới tiến hành", ông Hùng chia sẻ.

Giáo dục - TP.HCM: Lứa tuổi 'rồng vàng' vào lớp 1, trường lớp quá tải trầm trọng (Hình 2).

Học sinh TP.HCM dự thi tuyển sinh lên lớp 10 năm học 2018-2019.

Chia sẻ với PV, chị Ngô Thu Huyền, hiện làm công nhân tại quận 12, có con vào lớp 1 cho biết, nguyện vọng của chị là con mình được học lớp bán trú tại trường tiểu học Hiệp Thành quận 12, TP.HCM. Tuy nhiên, khi đến hỏi, nhà trường cho biết, năm nay hạn chế học sinh học bán trú để ưu tiên cho học sinh học 1 buổi. Chị thất vọng ra về tìm cho con một trường khác để có thể học 2 buổi nhưng tìm mãi không ra.

"Chúng tôi làm công nhân, thường ai cũng làm cả ngày, thậm chí tăng ca tới tối mịt mới được về. Nếu con học 1 buổi, ai sẽ lo chăm con, cho nó ăn uống...Cuối cùng, những phụ huynh cùng cảnh công nhân như chúng tôi đành tự quyết định cho con học 1 buổi. Nhiều gia đình có con học lớp 1 thuê một gia đình có con học chung làm nhiệm vụ đưa đón rồi chăm sóc con mình thời gian còn lại", chị Huyền tiết lộ.

Trong khi đó, kể về nỗi khổ khi phải bỏ thêm chi phí nhờ cô giáo chăm con, chị Lê Thị Hà (ngụ quận Thủ Đức) cho biết: "Nếu ai có con học lớp 1 sẽ hiểu về nỗi khổ khi tìm trường cho con, hầu như ai cũng muốn cho con học bán trú để yên tâm hơn. Tuy nhiên, khi nhà trường không mở lớp bán trú nữa thì phụ huynh đành tự lo liệu".

"Có điều, chi phí để chăm các bé ngoài giờ thường cao ngất ngưởng nhưng đó cũng là sự lựa chọn duy nhất của những người lao động trong công ty, xí nghiệp, những người không có nhiều thời gian chăm con. Chúng tôi nhờ cô giáo trong trường đón về nhà cô, mọi việc, ăn uống, ngủ nghỉ từ trưa tới tối, đều giao phó cho cô. Mỗi tháng, ngoài tiền học trên trường, gia đình tôi đóng thêm 1,5 triệu đồng cho cô giáo bao gồm tiền đưa đón, ăn uống, rèn chữ thêm...", chị Hà nói thêm.

Đề xuất miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại TP.HCM liệu có hiệu quả?

Thứ 5, 16/08/2018 | 19:54
Đề xuất miễn học phí cho học sinh bậc THCS TP.HCM đang được xem xét và được đánh giá là mang tính nhân văn. Tuy nhiên, dư luận vẫn trăn trở về việc liệu khi đi vào thực hiện, đề xuất này có hiệu quả hay không.

Hà Nội: Lo lắng quá tải học sinh năm học mới 2018-2019

Thứ 6, 10/08/2018 | 14:29
Bước vào năm học mới 2018-2019, nhiều phụ huynh Hà Nội tiếp tục đứng trước nỗi lo tình trạng quá tải ở các trường công lập.

TPHCM: Thí sinh hài lòng với đề thi môn Ngoại ngữ

Thứ 3, 26/06/2018 | 17:11
Chiều nay (26/6), hơn 79.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với môn thi Ngoại ngữ. Kết thúc buổi thi, đa số các sĩ tử đều hài lòng với đề thi.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.