Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại

Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại

Thứ 4, 16/11/2022 | 15:43
0
Ngày 16/11, tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch, thương mại giữa Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Đến dự có ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lãnh đạo các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cùng các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long năm 2022 nhằm quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của mỗi địa phương. Qua đó, từng bước thúc đẩy chương trình liên kết, hướng đến phát triển kinh tế bền vững, nâng cao xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại…

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Ngời, tỉnh Vĩnh Long có nhiều lợi thế và tiềm năng để thu hút đầu tư. Cụ thể, địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 5 tuyến quốc lộ đi qua, nằm giữ 2 đô thị lớn, cách Tp.HCM 136km, Tp.Cần Thơ 33km, rất thuận tiện giao thông đường bộ và đường hàng không.

Riêng đường thủy, tỉnh Vĩnh Long nằm ở vùng hạ lưu sông Mê Kông, đặc biệt nằm giữa 2 sông lớn (sông Tiền và sông Hậu) đã tạo cho Vĩnh Long vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông cả đường bộ và đường thủy tại nguồn kinh tế trọng điểm phía Nam và lưu thông quốc tế thông qua các cửa sông: cửa tiểu, cửa đại, Hàm Luông, Cổ Chiên…

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại (Hình 2).

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các ngành, các lĩnh vực, các lợi thế có tiềm năng, tỉnh Vĩnh Long đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư; hoàn thiện các tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Hồng Ngự - Vĩnh Long - Trà Vinh.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư mạng lưới giao thông nội tỉnh, kết nối các tuyến giao thông quốc gia, giao thông liên vùng để phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh…

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại (Hình 3).

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu tại hội nghị.

Trong nhiều năm qua, Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều mối quan hệ hợp tác, gắn bỏ chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Trên lĩnh vực du lịch, Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long đã ký kết thoả thuận hợp tác song phương từ năm 2007 với nhiều hoạt động cụ thể, đến năm 2019 thì ký kết thoả thuận chung trong liên kết giữa Tp.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với lĩnh vực thương mại, 2 địa phương cũng đã có mối quan hệ chặt chẽ nhằm đẩy mạnh sản xuất, thị trường tiêu thụ giữa 2 địa phương và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025…

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại (Hình 4).

Các đại biểu tham các sản phẩm OCOP được trưng bày.

Theo bà Thắng, việc kết nối để đầu tư trên lĩnh vực thương mại và du lịch giữa Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn này mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng: Tạo ra tiền đề cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Vĩnh Long, của ĐBSCL và cả Tp.HCM trong thời gian tới; Tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng phương án phát triển thị trường, đầu tư các nguồn lực để mở rộng sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống, bài bản, ổn định và bền vững; là cơ sở để chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước của các địa phương xây dựng và ban hành các chính sách quản lý, điều hành phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp….

“Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa không chỉ đối với việc phục hồi hoạt động kinh tế của các địa phương sau dịch Covid-19 mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của vùng kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Với các yếu tố giao thông ngày càng thuận lợi, Vĩnh Long trở thành điểm kết nối quan trọng và thuận tiện giữa Tp.HCM với ĐBSCL; kết nối 2 thị trường lớn và quan trọng bậc nhất của phía Nam với thị trường nội vùng lên đến 40 triệu dân, đặc biệt khi Tp.HCM là trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất cả nước”, bà Thắng nhấn mạnh.

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại (Hình 5).

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kỳ vọng những nhà đầu tư, các doanh nghiệp tạo ra cho mình những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc trưng,… nhằm tạo những lợi thế để phát triển du lịch và thương mại. Đồng thời, hy vọng tỉnh Vĩnh Long sẽ là trung tâm thương mại và phát triển tầm cao hơn.

Sự kiện - Tp.HCM và Vĩnh Long kết nối đầu tư du lịch, thương mại (Hình 6).

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở, ngành, hiệp hội của Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long.

Dịp này, các sở, ngành, hiệp hội của Tp.HCM và tỉnh Vĩnh Long ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại.

Thanh Lâm

Trao tặng sách nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chủ nhật, 13/11/2022 | 14:01
Lễ trao tặng sách nhằm hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Ngôi trường 160 tỷ hoàn thành kịp sinh nhật Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thứ 7, 12/11/2022 | 19:45
Sau gần 4 tháng thi công, công trình Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự ở Vĩnh Long đã hoàn thành, kịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhiều công trình chào mừng 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thứ 6, 11/11/2022 | 16:56
Những ngày này, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.