Trạm điện ở chung cư HH4 'phát nổ', tập đoàn Mường Thanh nói gì?

Trạm điện ở chung cư HH4 'phát nổ', tập đoàn Mường Thanh nói gì?

Thứ 3, 29/03/2016 | 18:40
0
Một trạm biến áp giữa khu chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai) đã bất ngờ phát tiếng nổ lớn sau đó mất điện khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (29/3), tại một trạm biến áp khu chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội), khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Xã hội - Trạm điện ở chung cư HH4 'phát nổ', tập đoàn Mường Thanh nói gì?

Rất nhiều công nhân điện lực (áo cam vàng) có mặt tại trạm biến áp khu vực tòa nhà HH4 (Linh Đàm - Hoàng Mai).

Thông tin từ người dân cho hay, thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trạm biến áp nằm giữa khu chung cư HH4, nhiều người sau đó hoảng sợ tháo chạy.

Một số người dân có mặt tại tòa nhà HH4C kể: Khoảng 10h sáng, đang ngồi uống nước dưới chân tòa nhà HH4C, họ giật mình nghe tiếng nổ lớn như tiếng bom phát ra từ trạm biến áp trước tòa nhà HH4C, khu vực tòa nhà sau đó mất điện khiến người dân sinh hoạt khó khăn.

Nghe tiếng nổ nhiều người đã tháo chạy khiến ai cũng sợ hãi: “Lúc đó người thì chạy lên, người thì chạy xuống. Tôi cũng vội chạy về vì cháu đang ở nhà. Nhưng khi chạy vào tòa nhà thì thấy cầu thang ngắt điện rồi, tôi phải chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 10” - một người dân sống ở tòa nhà này hãi hùng nhớ lại.

Trong khi đó, một người bán nước trước tòa nhà HH4C kể: “Tôi đang ngồi bán nước ở đây bỗng nghe tiếng nổ cảm giác như sấm nổ, tiếng nổ to như có gì vật gì rơi từ trên cao xuống. Sau đó khói bốc lên từ trạm biến áp. Nhiều hộ dân ở đây lo lắm, mới mùa này còn thế này, mấy hôm nữa nắng nóng, mỗi nhà 2 cái điều hòa thì không biết sẽ thế nào?”.

Xã hội - Trạm điện ở chung cư HH4 'phát nổ', tập đoàn Mường Thanh nói gì? (Hình 2).

Khu vực trạm điện được người dân cho biết là nơi xảy ra sự cố.

Tại hiện trường thời điểm sau sự cố, nhiều công nhân điện lực cũng có mặt tại khu vực. Theo quan sát, trạm biến áp xảy ra vụ nổ cao 2 tầng nằm trước hai tòa chung cư HH4A và HH4C. Phía trước trạm có tấm biển ghi: Công ty điện lực Hoàng Mai, trạm biến áp TBA C2-CC6.

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.